Cụm thi đua số 8- các VKSND khu vực Nam Trung bộ đã tổ chức thành công Hội nghị trù bị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên, Lê Trung Hưng, Cụm trưởng và Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định, Trần Văn Sang, Cụm phó đồng chủ trì Hội nghị.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến nối từ điểm cầu chính tại VKSND tỉnh Phú Yên đến điểm cầu VKSND các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Hội nghị đã xem video tư liệu tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và những kết quả nổi bật, cách làm hay của VKSND các tỉnh thành viên Cụm thi đua số 8. Theo đó, năm 2021 là năm khó khăn chung do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, Cụm thi đua số 8 đã thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

leftcenterrightdel
Cụm thi số 8, các VKSND khu vực Nam Trung bộ tổ chức Hội nghị trù bị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Ảnh: VKSPY.

Đã cơ bản hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra trên tất cả các khâu công tác, không để xảy ra việc đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm, Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động; phát động nhiều phong trào thi đua có nội dung thiết thực, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát những yêu cầu nhiệm vụ của VKSND tối cao chỉ đạo, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

Các đơn vị đã trao đổi nhiều sáng kiến, cách làm hay mang tính đổi mới như tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề, tổ chức các cuộc thi, mở các lớp tập huấn để rèn luyện kỹ năng cho cán bộ, KSV…để cùng nhau nghiên cứu nhân rộng trong Cụm thi đua.

Đáng chú ý, Hội nghị rất hoan nghênh cách làm hay của VKSND tỉnh Phú Yên, đáp ứng được tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản gửi Bí thư Huyện, Thị, Thành ủy; Giám đốc Công an tỉnh, Chánh án TAND tỉnh phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết nhanh hoặc áp dụng theo thủ tục rút gọn đối với các vụ án liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

leftcenterrightdel
Điểm cầu Ninh Thuận. Ảnh: VKSPY.

Kết quả, các cơ quan tư pháp cấp huyện đã áp dụng thủ tục rút gọn để điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết nhanh 08 vụ án với thời gian ngắn nhất trong lịch sử tố tụng tư pháp Phú Yên, trong đó có 6 vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn từ 4-10 ngày kể từ ngày xảy ra vụ án; 2 vụ áp dụng theo thủ tục chung nhưng thời hạn giải quyết chỉ trong 14 ngày), góp phần hiệu quả giúp tỉnh Phú Yên sớm kiểm soát được dịch COVID-19, được các cấp ủy đảng, đặc biệt là Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao và nhân dân đồng tình ủng hộ. Tăng cường ban hành kiến nghị vi phạm, kiến nghị phòng ngừa, nhất là đối với UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về các giải pháp để phòng tránh vi phạm, được các đơn vị chấp nhận và chỉ đạo thực hiện…

VKSND tỉnh Bình Định tiếp tục tổ chức các phiên tòa giả định có tính chất nâng cao, tập huấn Chuyên đề “Nâng cao kỹ năng hỏi cung, phúc cung bị can của Kiểm sát viên”, cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2021; Hội thi cán bộ VKSND tỉnh Bình Định thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, tổ chức tập huấn 6 chuyên đề trong các khâu công tác…

leftcenterrightdel
Điểm cầu Khánh Hòa. Ảnh: VKSPY. 

VKSND tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng nhiều mẫu áp dụng thống nhất, tổ chức cuộc thi viết bản Cáo trạng; VKSND tỉnh Quảng Nam thực hiện hiệu quả chủ trương 3 không do Viện trưởng VKSND tỉnh đề ra, gồm “không gia hạn thời hạn điều tra”, “không gia hạn thời hạn truy tố”, “không trả hồ sơ điều tra bổ sung”, phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng và kỹ năng viết báo cáo đề xuất nghiệp vụ hình sự, tổ chức Hội thảo Quá trình hình thành và phát triển của VKSND tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1997-2021.

VKSND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc thi “Xây dựng và trình bày Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự sơ thẩm”; tổ chức hội nghị trực tuyến hai cấp tập huấn 4 chuyên đề; VKSND tỉnh Ninh Thuận tổ chức cuộc thi “viết bài phát biểu của Kiểm sát viên tại Phiên tòa dân sự, hành chính năm 2021”, “viết bản luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm”…

Bên cạnh những giải pháp mang tính đột phá, các đơn vị trong Cụm còn chú trọng công tác thi đua khen thưởng, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đã xét chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích, giải pháp, sáng kiến mang lại hiệu quả trong công tác, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương.

leftcenterrightdel
Với nhiều cách làm hay, Cụm thi đua số 8 đã nhất trí đề nghị Hội đồng thi đua Ngành xem xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” đối với VKSND tỉnh Phú Yên. VKSPY.

Căn cứ kết quả đạt được, Cụm thi đua số 8 đã tiến hành bình xét, suy tôn, đề nghị Hội đồng thi đua ngành Kiểm sát nhân dân xem xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” đối với VKSND tỉnh Phú Yên; tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” đối với VKSND tỉnh Bình Định, Quãng Ngãi, Quảng Nam; giới thiệu VKSND tỉnh Bình Định làm Cụm trưởng, VKSND tỉnh Quảng Ngãi làm Cụm phó năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Cụm trưởng, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên Lê Trung Hưng, nhấn mạnh, các tỉnh miền Trung thường xuyên hứng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh COVID-19 hoành hành, nhưng với quyết tâm đổi mới, sáng tạo, áp dụng linh hoạt các phương thức kiểm sát, từng thành viên của Cụm đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhất là những cách làm hay đem lại hiệu quả cao, phục vụ tốt nhiệm chính trị địa phương. Trong thời gian đến, VKSND các tỉnh thành viên của Cụm thi đua số 8 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thu Trang, Nguyễn Hóa, HV