leftcenterrightdel
 Viện trưởng 5 đơn vị trong cụm thi đua số 1 cùng bắt tay và ký kết.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua cụm thi đua số 1 có sự tham dự của đồng chí Mai Trung Thành, Phó Viện trưởng VKSND TP HCM; đồng chí Nguyễn Trung Chánh, Phó Chánh Văn phòng VKSND TP HCM và Viện trưởng các đơn vị thành viên cụm thi đua số 1.

Sau quá trình góp ý sôi nổi đối với dự thảo bản giao ước thi đua; quy chế tổ chức và hoạt động của cụm thi đua số 1 thuộc VKSND TP HCM và kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, Hội nghị đã đi đến thống nhất và tiến hành ký kết.

leftcenterrightdel
Đ/c Mai Trung Thành, Phó Viện trưởng VKSND TP HCM phát biểu chỉ đạo và chụp hình lưu niệm tại Hội nghị. 
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi ký kết.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Trung Thành đề nghị các đơn vị quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành, gắn với chủ đề thi đua năm 2021 do VKSND tối cao phát động “Đoàn kết, kỷ cương, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021” và chủ đề phong trào thi đua của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Lễ ký kết giao ước thi đua là cơ sở để các đơn vị trong cụm tiến hành hành công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua hằng năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua trong năm tiếp theo; tổ chức chức giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, các điển hình tiên tiến trong cụm để đề nghị tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân”.

Phi Sơn - Nguyễn Lánh