Đồng chí Trần Công Phàn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao; các đồng chí đại diện Khối thi đua số 4, gồm: Đồng chí Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Khối trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Khối phó; đồng chí Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, thành viên; đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh, thành viên.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Tập thể Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa thuộc Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cùng tập thể lãnh đạo, trưởng phòng các đơn vị thuộc Khối thi đua số 4 tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Lại Viết Quang, đại diện Khối 4 nêu rõ, tổ chức phong trào thi đua theo cụm, khối là hình thức tổ chức thi đua ý nghĩa, thiết thực; đây là điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua do Nhà nước, do ngành Kiểm sát nhân dân phát động.

leftcenterrightdel
Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Lại Viết Quang, Khối trưởng Khối 4 phát biểu khai mạc. 

Cùng với đó, việc tổ chức phong trào thi đua theo cụm, khối còn nhằm đề ra biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, các điển hình tiên tiến trong khối thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nói riêng và của ngành KSND nói chung.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và các đại biểu chứng kiến Thủ trưởng các đơn vị trong Khối thi đua số 4 ký giao ước thi đua. 

Tại hội nghị, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã trình bày Kế hoạch hoạt động thi đua khen thưởng và nội dung giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua số 4. Theo đó, Kế hoạch và nội dung giao ước thi đua tập trung vào các hoạt động, như: Phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua, đăng ký thi đua năm 2020 của từng Khối theo hướng dẫn; xây dựng báo cáo sơ kết; tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thi đua Khối; tổ chức các hoạt động giao lưu trực tiếp như: Hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu mô hình, cách làm hay, điển hình tiên tiến; giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị trong Khối; tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể trong Khối có thành tích đột xuất…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, việc xây dựng kế hoạch và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối sẽ tạo động lực, góp phần giúp các đơn vị, cá nhân triển khai các hoạt động thi đua năm 2020 sôi nổi, đạt chất lượng và hiệu quả tốt hơn.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí cũng lưu ý, nội dung thi đua phải thể hiện được tính chất công việc đặc thù của các đơn vị trong Khối, trong đó phải thể hiện cụ thể những nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền và công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, từ giao ước thi đua được ký kết, sau đó phải có chương trình cụ thể để triển khai thực hiện và phải có sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả hoạt động, đề ra phương hướng trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của ngành KSND, do đó Khối thi đua số 4 cần tích cực hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua do Cơ quan VKSND tối cao và Ngành phát động.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, mục đích cuối cùng của thi đua chính là tạo động lực, khí thế phấn khởi để góp phần giúp cho mỗi cá nhân, tập thể trong Khối hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng Khối ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và các đại biểu, Thủ trưởng các đơn vị trong Khối thi đua số 4, gồm: Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Lại Viết Quang; Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật Nguyễn Văn Thắng; Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát Nguyễn Như Hùng và Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Khoát đã tiến hành ký kết giao ước thi đua.

Nhân dịp này, Báo Bảo vệ pháp luật đã trao tặng cho Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 100 chai nước rửa tay sát khuẩn (loại 100 ml) để góp phần cùng Nhà trường phòng, chống dịch Covid-19.

leftcenterrightdel
Báo Bảo vệ pháp luật trao tặng nước rửa tay sát khuẩn cho Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội để góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

V.T