Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao dự và chủ trì buổi gặp mặt.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11, VKSND tối cao; đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao; đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công VKSND tối cao.

Cùng dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí thuộc Ban Nữ công - Công đoàn VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao Trần Hữu Thanh cùng các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị tặng hoa chúc mừng Ban Nữ công - Công đoàn VKSND tối cao nhân ngày 8/3.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao thay mặt Đảng uỷ, Công đoàn VKSND tối cao gửi lời chúc toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VKSND tối cao nói chung, Ban Nữ công nói riêng lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao Trần Hữu Thanh cho biết, những năm qua, Ban Nữ công - Công đoàn VKSND tối cao đã hoạt động tích cực, hiệu quả và có những đóng góp thiết thực vào kết quả của Công đoàn cơ quan VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bên cạnh việc ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Ban Nữ công, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao Trần Hữu Thanh mong rằng, thời gian tới, Ban Nữ công sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, từ đó đóng góp vào thành tích chung của Công đoàn cơ quan VKSND tối cao.

P.V