Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Duy Giảng; đồng chí Nguyễn Quang Dũng; đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải - Viện trưởng VKSQS Trung ương.

Tham dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội; Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đình Chữ, Chánh Văn phòng VKSND tối cao đã báo cáo, thông tin nhanh về tình hình vi phạm, tội phạm trên cả nước và công tác của VKSND các cấp trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn ngành Kiểm sát nhân dân đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội, của Ngành giao; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân.

Với phương châm công tác: “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác được Quốc hội giao. Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng thể chế; tăng cường công tác đào tạo nhất là ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến; đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, đồng thời siết chặt kỷ cương, kỷ luật nội vụ trong toàn Ngành nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm…

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cùng các đồng chí Phó Viện trưởng và Thủ trưởng một số đơn vị thuộc VKSND tối cao tại buổi gặp mặt.

Nhân dịp đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí gửi lời chúc đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao nói riêng và toàn ngành Kiểm sát nhân dân nói chung cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công; đồng thời tin tưởng, với quyết tâm cao, tư duy mới, giải pháp đúng đắn, kịp thời, toàn ngành Kiểm sát nhân dân sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và thời gian tới.

PV-TL