Cùng dự và chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Nguyễn Duy Giảng; đồng chí Tạ Quang Khải - Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao các thời kỳ, gồm: Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, đồng chí Nguyễn Hải Phong, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, đồng chí Dương Thanh Biểu, đồng chí Khuất Văn Nga, đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm, đồng chí Lê Hữu Thể, đồng chí Trần Công Phàn, đồng chí Bùi Mạnh Cường, đồng chí Nguyễn Đăng Kính, đồng chí Trần Phước Tới, đồng chí Nguyễn Văn Khánh cùng thủ trưởng một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được gặp mặt, chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tối cao nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang tới gần.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã thông báo, điểm lại những thành tích, kết quả nổi bật mà ngành KSND đạt được trong những năm gần đây và năm 2023, một số nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ngành năm 2024 và thời gian tới đến các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tối cao.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết, ngành Kiểm sát nhân dân từ khi thành lập đến nay, trải qua mỗi giai đoạn đều đạt nhiều thành tựu nổi bật. Đáng chú ý những năm gần đây kết quả mà Ngành đạt được năm sau luôn tốt hơn năm trước; từ đó tăng thêm niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với Ngành.

Cùng với đó, trong năm 2023, trong bối cảnh tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm tăng, yêu cầu của pháp luật về chống oan sai và bảo vệ quyền con người, yêu cầu về tăng cường kỷ luật, kỷ cương ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, VKSND tối cao và toàn ngành KSND đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, đạt và vượt nhiều chi tiêu, yêu cầu công tác được Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong đó, toàn Ngành tiếp tục làm tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế và các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao.

Cùng với đó, công tác đối ngoại của Ngành cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh việc ký các Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với các nước, đầu tháng 12 năm 2023, VKSND tối cao đã tổ chức thành công Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 với chủ đề tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia và khu vực, được các nước đánh giá cao.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tối cao tham quan Phòng truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngoài ra, các lĩnh vực công tác khác của Ngành cũng đạt nhiều kết quả nổi bật như: Công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng; việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Ngành; việc ứng dụng công nghệ thông tin…

Nhân dịp này, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng bày tỏ sự tri ân, cảm ơn về những đóng góp, sự cống hiến hết mình của các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tối cao qua các thời kỳ đối với sự phát triển của Ngành.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí mong rằng, thời gian tới, các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tối cao sẽ vẫn luôn quan tâm đến Ngành và bằng trí tuệ, kinh nghiệm của mình tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết để góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng vững mạnh, phát triển, đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa.

Tại buổi gặp mặt, một số đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tối cao đã phát biểu ý kiến bày tỏ vui mừng, đánh giá cao những kết quả mà ngành Kiểm sát nhân dân đạt được trong thời gian gần đây và trong năm 2023; đồng thời bày tỏ tình cảm, niềm vinh dự của mình khi được làm việc, cống hiến cho ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo VKSND tối cao tham quan Phòng truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng thời tin tưởng, dưới dự lãnh đạo của đồng chí Viện trưởng, Ban cán sự đảng và tập thể lãnh đạo VKSND tối cao, năm 2024 và thời gian tới, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật hơn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đáp ứng yêu cầu, sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Ngay sau chương trình gặp mặt, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí, đồng chí Trần Quốc Vượng, các đồng chí Phó Viện trưởng và các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tối cao đã đến tham quan Phòng truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân.

Cao Nguyên