Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao cùng các chuyên gia, nhà khoa học là cộng tác viên chủ chốt của Tạp chí Kiểm sát…

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Theo báo cáo tại buổi gặp mặt, giai đoạn từ năm 2021 đến nay, thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Ban cán sự đảng và chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao, Tạp chí Kiểm sát đã có những sự thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức; đồng thời, bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, tập trung nghiên cứu những vấn đề khoa học pháp lý, thực tiễn công tác kiểm sát; thực hiện tốt sứ mệnh là một tạp chí chuyên ngành thuộc VKSND tối cao và giữ vững vị thế là một tạp chí ngành Luật hàng đầu của cả nước.

Từ năm 2024, Ban biên tập Tạp chí Kiểm sát xây dựng đề án, xác định mục tiêu tiếp tục nâng cao tính khoa học; Tạp chí Kiểm sát đã báo cáo, đề xuất và được lãnh đạo VKSND tối cao cho phép thành lập Hội đồng Biên tập do đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Chủ tịch cùng với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế thuộc chuyên ngành Luật nhằm tư vấn, định hướng nội dung. 

Tạp chí Kiểm sát cũng xác định sẽ thực hiện tăng 5 số Tạp chí chuyên đề, đưa tổng số Tạp chí in từ 24 số lên 28 số/1 năm ngay từ năm 2024 để đáp ứng tốt yêu cầu nghiên cứu của bạn đọc và cán bộ, Kiểm sát viên trong Ngành. Mặt khác, tiếp tục tăng cường hoạt động thông tin khoa học thông qua xuất bản sách nghiệp vụ; ấn phẩm tham khảo và tổ chức các Hội thảo, tọa đàm khoa học pháp lý, khoa học nghiệp vụ kiểm sát và tổng kết thực tiễn.

leftcenterrightdel
 Hội đồng biên tập Tạp chí Kiểm sát ra mắt.

Tại buổi gặp mặt, Tạp chí Kiểm sát đã công bố Quyết định số 164/QĐ-T4 ngày 28/12/2023 về việc thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Kiểm sát. Theo đó, Hội đồng gồm 21 thành viên do TS. Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các Uỷ viên Hội đồng gồm: TS. Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14, VKSND tối cao; TS. Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7, VKSND tối cao; TS. Lê Minh Long, Vụ trưởng Vụ 2, VKSND tối cao; TS. Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; TS. Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh;

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; GS.TSKH. Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Luật học; GS.TS. Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; GS.TSKH. Lê Văn Cảm, nguyên Trưởng khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS. Vũ Công Giao, Chủ nhiệm bộ môn Luật Hành chính và Luật Hiến pháp Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội;

PGS.TS. Tô Văn Hoà, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; PGS.TS. Phạm Minh Tuyên, Giám đốc Học viện Toà án; PGS.TS. Trịnh Tiến Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS. Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện quyền con người, Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh;

PGS.TS.  Cao Thị Oanh, Trưởng khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội; PGS.TS. Đinh Thị Mai, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; ông Kono Ryuzo, Cố vấn trưởng Dự án Jica tại Việt Nam; ThS. Nguyễn Thị Thu Hải, Trưởng phòng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, VKSND tối cao (Uỷ viên Thư ký Hội đồng).

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao, phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong thời gian qua đã cộng tác, tham gia viết bài nhằm góp phần nâng cao chất lượng của Tạp chí Kiểm sát.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quang Dũng tin tưởng, cùng với việc thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Kiểm sát với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, thời gian tới, chất lượng Tạp chí Kiểm sát sẽ được nâng lên, đạt mục đích yêu cầu đề ra cũng như đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Kiểm sát là ấn phẩm chuyên sâu nghiên cứu những vấn đề khoa học pháp lý, thực tiễn công tác kiểm sát, là một tạp chí chuyên ngành thuộc VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, Phó Chủ tịch Hội đồng cho biết, nhìn lại chặng đường đã qua có thể nhận thấy, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo VKSND tối cao đối với công tác tuyên truyền, sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ Tạp chí Kiểm sát, thì một trong những thành công, tạo nên uy tín của Tạp chí Kiểm sát trong các cơ quan báo chí chuyên ngành Luật Việt Nam, đó là việc quy tụ được một đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực pháp luật thường xuyên viết bài cho Tạp chí Kiểm sát.

“Đây là thành quả của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo Tạp chí đã dày công xây dựng, vun đắp bằng chính sự nâng niu, trân quý những giá trị tri thức mà đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực pháp luật đã dày công nghiên cứu, đúc rút được qua nhiều năm công tác” - Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát Nguyễn Đức Hạnh nêu rõ.

Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát Nguyễn Đức Hạnh mong rằng, thời gian tới, bằng sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm của mình, các chuyên gia, các nhà khoa học sẽ cộng tác hiệu quả, góp phần giúp Tạp chí Kiểm sát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đắc Thái