Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện cấp cao 1; đồng chí Phạm Văn Hòa, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 1; đại diện Đoàn thanh niên VKSND tối cao; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, chi bộ trực thuộc Viện cấp cao 1; đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên VKSND tối cao, Đoàn cơ sở TAND cấp cao tại Hà Nội...

Tại đại hội, Đoàn thanh niên Viện cấp cao 1 đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2022; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Viện cấp cao 1 nhiệm kỳ 2017-2019.

Về mục tiêu, phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022 được Đoàn thanh niên Viện cấp cao 1 xác định đó là: Đoàn thanh niên VKSND cấp cao tại Hà Nội chủ động, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với công tác chuyên môn nghiệp vụ, với phương châm, định hướng hành động: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” để củng cố tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên; phát huy nội lực, tiềm năng và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Viện cấp cao 1 trong công tác tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của ngành; xung kích, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện cấp cao 1 tặng hoa Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2022 

Tại đại hội, các đại biểu đã phát biểu tham luận, thảo luận; đóng góp ý kiến vào Báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2019, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và phương hướng hoạt động và nhất trí thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Bí thư Đoàn thanh niên VKSND tối cao phát biểu chúc mừng và đánh giá cao thành tích Ban Chấp hành Đoàn cơ sở VKSND cấp cao tại Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời mong rằng, toàn thể đoàn viên thanh niên tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn cơ sở VKSND cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm 9 đồng chí.

leftcenterrightdel
Đoàn thanh niên VKSND tối cao tặng hoa Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2022 
  
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Viện cấp cao 1 tặng hoa Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2022 
Thùy Trang - Hoàng Long