Cùng dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự thuộc VKSND tối cao.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Học viện Tư pháp Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc tại VKSND tối cao Việt Nam, đồng thời chúc chuyến công tác của đoàn đạt kết quả tốt đẹp.

leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tiếp Giáo sư Kim Icksu, Công tố viên cao cấp, Học viện Tư pháp Hàn Quốc 

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng được tăng cường, phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Cùng với sự hợp tác giữa hai nước, mối quan hệ hợp tác giữa Viện kiểm sát tối cao Việt Nam với các cơ quan tư pháp và pháp luật Hàn Quốc trong đó có Viện Công tố tối cao, Học viện Tư pháp Hàn Quốc cũng được thiết lập, ngày càng được tăng cường, phát triển hơn.

Năm 2003, Viện kiểm sát - Viện Công tố hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác. Đầu năm 2019, VKSND tối cao Việt Nam và Viện Công tố tối cao Hàn Quốc tiếp tục ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm giúp cho sự hợp tác càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Đáng chú ý, những năm gần đây, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (Koica), VKSND tối cao đã cử 3 đoàn gồm 55 cán bộ VKSND các cấp sang nghiên cứu tại Học viện Tư pháp Hàn Quốc về hệ thống tư pháp hình sự; kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, thu hồi tài sản do phạm tội mà có; đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn và Giáo sư Kim Icksu tặng quà lưu niệm

Với những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao mong muốn, thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn các cấp sang nghiên cứu, học tập kinh nghiệm liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong đó có tội phạm công nghệ cao, vấn đề điều tra kỹ thuật số, chứng cứ điện tử, việc thu hồi tài sản do phạm tội mà có…; đồng thời, tiếp tục tăng cường hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa Học viện Tư pháp Hàn Quốc với các cơ sở đào tạo của ngành Kiểm sát nhân dân.

Từ sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, đồng chí Phó Viện trưởng tin tưởng, thời gian tới quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp, pháp luật hai nước, giữa VKSND tối cao Việt Nam và Học viện Tư pháp Hàn Quốc sẽ ngày càng tăng cường, củng cố và phát triển hơn.

Phát biểu tại buổi tiếp, Giáo sư Kim Icksu, Công tố viên cao cấp cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian tiếp đoàn.

Theo Giáo sư Kim Icksu cho biết, mục đích chuyến công tác của đoàn lần này tại Việt Nam là nhằm trao đổi về hoạt động hợp tác giữa Học viện Tư pháp Hàn Quốc và VKSND tối cao Việt Nam; đồng thời, tìm hiểu về chương trình, mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và khả năng hợp tác trong giai đoạn tới giữa hai bên.

leftcenterrightdel
 Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, tích cực của các cán bộ của VKSND được cử sang Học viện Tư pháp Hàn Quốc nghiên cứu, học tập, Giáo sư Kim Icksu cũng đồng thời bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác giữa cơ quan tư pháp, pháp luật hai nước trong thời gian gần đây.

Giáo sư Kim Icksu tin tưởng, kết quả chuyến công tác lần này của đoàn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan tư pháp, pháp luật hai nước, từ đó góp phần tích cực vào việc tăng cường, củng cố, phát triển hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Đắc Thái