Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật và đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát đồng chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3), VKSND tối cao; đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2), VKSND tối cao; các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật: Đồng chí Phan Thị Kim Hoa, đồng chí Vũ Mạnh Hà; đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc họp.

Cùng dự cuộc họp còn có đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thuộc Cục 2, Tạp chí Kiểm sát và Tổ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thuộc Báo Bảo vệ pháp luật.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát đã báo cáo về việc triển khai thực hiện mục tiêu (MT09) “Thí điểm triển khai mô hình toà soạn điện tử, hướng tới toà soạn hội tụ của các cơ quan báo chí trong ngành KSND”...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát phát biểu tại cuộc họp.
Hiện tại, việc thực hiện quy trình xuất bản Tạp chí in (đặt bài, biên tập, trình duyệt, xuất bản, phát hành, lưu trữ) hiện nay đều thực hiện thủ công, trên giấy, cơ bản chưa ứng dụng việc chuyển đổi số.

Tạp chí điện tử Kiểm sát được xây dựng, xuất bản từ tháng 1/2017; toàn bộ quy trình xuất bản đều thực hiện trên hệ thống quản trị xuất bản điện tử (CMS). Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 6 năm đưa vào khai thác, hệ thống này đã cũ, lạc hậu về công nghệ, có nguy cơ mất an toàn, bảo mật thông tin, cần phải đầu tư, nâng cấp…

Tiếp đó, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật đã báo cáo việc triển khai thực hiện mục tiêu (MT09) “Thí điểm triển khai mô hình toà soạn điện tử, hướng tới toà soạn hội tụ của các cơ quan báo chí trong ngành Kiểm sát nhân dân” và thực hiện mục tiêu (MT20) “Rà soát, phân tích, tổng hợp thông tin về ngành Kiểm sát nhân dân trên không gian mạng Việt Nam” theo Kế hoạch 221/KH-VKSTC ngày 15/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về Chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 (Kế hoạch 221).

Cụ thể, Báo Bảo vệ pháp luật đã triển khai quán triệt nghiêm túc nội dung Kế hoạch 221 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn đơn vị. Ngay từ đầu năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Bảo vệ pháp luật đã ban hành Nghị quyết về Chương trình công tác trọng tâm 2024, trong đó xác định “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động báo chí là giải pháp đột phá, trọng tâm”.

Theo đó, Ban Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật xây dựng Kế hoạch phát động, tổ chức phong trào thi đua, chuyển đổi số của Báo Bảo vệ pháp luật, với 8 nội dung thi đua cùng các tiêu chí, thời gian, đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn cụ thể. Đồng thời, bổ sung, kiện toàn thành viên Tổ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số Báo Bảo vệ pháp luật gồm 14 thành viên, do một đồng chí Phó Tổng biên tập làm Tổ trưởng; các đồng chí lãnh đạo các phòng, Văn phòng đại diện, kĩ sư công nghệ, quản trị mạng của toà soạn là thành viên.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục 2, VKSND tối cao phát biểu.

Kết quả đạt được trong ứng dụng CNTT – Chuyển đổi số, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử của Ngành; Chứng thư số, chữ ký số; hệ thống thông tin báo cáo, Phòng họp không giấy… theo chỉ đạo và kế hoạch của VKSND tối cao. Công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin cơ bản chỉ sử dụng văn bản điện tử; trong sản xuất, xuất bản báo in cũng hạn chế tối đa việc sử dụng giấy in.

Các cuộc họp triển khai công tác, giao ban công tác, họp Đảng uỷ - Ban biên tập và các cuộc họp khác đều được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến với Văn phòng đại diện khu vực phía Nam, Văn phòng đại diện khu vực miền Trung – Tây Nguyên và các phóng viên thường trú tại các tỉnh (Thái Nguyên, Hải Phòng, Thanh Hoá, Khánh Hoà, Đắk Lắk).

Toàn bộ hoạt động của Báo điện tử Bảo vệ pháp luật đều diễn ra trên môi trường mạng Internet thông qua hệ thống phần mềm CMS, bao gồm: Sản xuất và quản tin, bài (trung bình mỗi năm, Báo Bảo vệ pháp luật xuất bản trên 22.000 tin, bài, ảnh, video clip); Quản lý video, ảnh, đồ hoạ; Quản lý audio; Quản lý phản hồi (ý kiến tương tác, phản hồi của bạn đọc, công chúng báo chí); Quản lý danh mục; Quản lý văn bản; Báo cáo thông kê; Chấm nhuận bút Báo điện tử.

Báo cũng triển khai xây dựng nội dung và đầu tư nâng cấp phần mềm xuất bản dành cho Chuyên mục Multimedia trên Báo điện tử Bảo vệ pháp luật. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, mở mới các chuyên trang, chuyên mục trên Báo điện tử Bảo vệ pháp luật (hiện tại Báo điện tử Bảo vệ pháp luật có 69 chuyên mục, tiểu mục). Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cử 5 phóng viên tham gia các khoá đào tạo về CNTT, chuyển đổi số, sản xuất tin bài, quay clip bằng điện thoại thông minh do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã triển khai và đạt được một số kết quả ban đầu trong thực hiện mục tiêu (MT09), mục tiêu (MT20). 

Báo cáo của Tạp chí Kiểm sát và Báo Bảo vệ pháp luật cũng nêu các khó khăn, vướng mắc và một số đề xuất trong việc thực hiện nhiệm vụ theo các mục tiêu trên.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3, VKSND tối cao phát biểu.

Tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục 2; đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 ghi nhận sự chủ động, tích cực của Báo Bảo vệ pháp luật và Tạp chí Kiểm sát đã chủ động, tích cực trong triển khai Kế hoạch 221 của Viện trưởng VKSND tối cao; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của hai cơ quan báo chí, nhất là về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống máy chủ, trang thiết bị làm báo đã hết khấu hao, kinh phí mua sắm trang thiết bị chuyên ngành còn hạn chế...

Đặc biệt, sau khi xem bản Demo giới thiệu "Phần mềm rà quét, phân tích, tổng hợp thông tin về ngành Kiểm sát nhân dân trên không gian mạng Việt Nam" do kỹ thuật viên của Báo Bảo vệ pháp luật thực hiện, đồng chí Cục trưởng Cục 2 Hoàng Minh Tiến và Cục trưởng Cục 3 Nguyễn Văn Hà đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả bước đầu triển khai MT20 trong thời gian rất ngắn, với nhiều khó khăn. Các đồng chí Lãnh đạo Cục 2, Cục 3 và chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ thuộc Cục 2 đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến để việc triển khai MT20 ngày càng mở rộng phạm vi rà quét trên không gian mạng và hiệu quả hơn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật phát biểu kết luận cuộc họp.

Cảm ơn các ý kiến phát biểu, đóng góp với tinh thần trách nhiệm, xây dựng của các đại biểu đối với báo cáo kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu theo Kế hoạch chuyển đổi số của Báo Bảo vệ pháp luật và Tạp chí Kiểm sát, đồng chí Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật Nguyễn Văn Thắng cũng trao đổi, làm rõ hơn một số nội dung liên quan, những khó khăn và thuận lợi trong triển khai mô hình về toà soạn số, hướng tới toà soạn hội tụ; về tiếp tục thực hiện các giải pháp về CNTT; việc rà soát, phân tích, tổng hợp thông tin về ngành KSND trên không gian mạng Việt Nam...

Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật Nguyễn Văn Thắng mong rằng, thời gian tới Báo Bảo vệ pháp luật và Tạp chí Kiểm sát sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao; sự phối hợp chặt chẽ của Cục 2, Cục 3, Văn phòng VKSND tối cao và các đơn vị liên quan để các cơ quan báo chí trong Ngành triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

P.V