Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Điện Biên Phủ và Kế hoạch của Ban Chỉ huy quân sự VKSND tỉnh về huấn luyện cụm tự vệ số 11 năm 2021 đã được Ban Chỉ huy quân sự thành phố Điện Biên Phủ phê duyệt, cụm tự vệ số 11 gồm 5 đơn vị: Ban Chỉ huy quân sự VKSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, do Ban Chỉ huy quân sự VKSND tỉnh làm đơn vị cụm trưởng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Văn Kỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự VKSND tỉnh Điện Biên phát biểu tại Lễ khai mạc.

Đợt huấn luyện tự vệ của cụm số 11 được diễn tra trong 7 ngày, từ 26/7 - 3/8/2021, các chiến sĩ được học tập các nội dung huấn luyện gồm: Giáo dục chính trị pháp luật, trong đó chiến sĩ tự vệ được nghe và nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện và một số nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh…

Đồng thời, huấn luyện quân sự về điều lệnh đội ngũ, trinh sát, phòng hóa, y tế, hậu cần – kỹ thuật, kỹ thuật chiến đấu; các nội dung của Luật Quốc phòng năm 2019... Nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng về công tác quân sự quốc phòng; rèn luyện nâng cao kỹ năng hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong mọi tình huống.

leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo BCH quân sự của 5 đơn vị tự vệ cụm số 11 tham gia ký kết giao ước nội dung phát động thi đua. 

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thượng tá Lê Anh Đại, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ đề nghị các cán bộ, chiến sĩ tự vệ trong cụm tham gia đợt huấn luyện phải nghiêm túc tiếp thu, chấp hành đúng nội quy và quy chế huấn luyện theo đúng kế hoạch đề ra, từ đó xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong chính quy, tinh nhuệ; nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Thượng tá Lê Anh Đại tặng lẵng hoa và chúc mừng 61 năm ngày thành lập Ngành.

Nhân dịp này, Thượng tá Lê Anh Đại, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tặng lẵng hoa và chúc mừng 61 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2021).

Duy Hiếu