Ngày 16/8, VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận kết luận điều tra từ Công an tỉnh Lâm Đồng, đang nghiên cứu hồ sơ để ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ giết người rồi vứt xác phi tang dưới chân đèo Đaguri.

Các bị can gồm Trần Quang Hiển (SN 1978), Lê Đăng Quý (SN 1985), Lê Hoàng Anh Tuấn (SN 1992), Hầu Phương Dương (SN 1992), Phan Thành Nguyên (SN 1968), Trịnh Thị Ngọc (SN 2000), Nguyễn Vũ Vạn (SN 1986) và Chu Minh Đạt (SN 1992), cùng trú tại Lâm Đồng, bị truy tố về các tội “giết người”, “cố ý gây thương tích”, “tàng trữ trái phép chất ma túy”, “che dấu tội phạm”.

leftcenterrightdel
Đèo Đaguri, xã Đa Mi, H Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Vụ án xảy ra vào ngày 6/12/2018, tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc.

Theo kết luận điều tra, chiều 6/12/2018, từ chỗ nghi ngờ anh Nguyễn Đức Thọ (SN 1986, trú xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) có quan hệ tình cảm với bạn gái mình là Trịnh Thị Ngọc, Trần Quang Hiển đã “triệu tập” anh Thọ đến nhà để làm cho ra nhẽ.

Khi anh Thọ đến bị Hiển, Tuấn, Quý, sau đó là Vạn, Dương dùng gậy cao su đánh nhiều nhát vào đầu, mình anh Thọ.

Trong khi anh Thọ bị đánh, Trịnh Thị Ngọc có mặt và chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn.

Đến 22h cùng ngày, Hiển phát hiện anh Thọ chết. Sau khi bàn bạc với một số tay chân, vào sáng hôm sau, Hiển thuê xe chở thi thể anh Thọ ném xuống đèo Đaguri, xã Đa Mi, H Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Khánh Hà