Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo kết quả giải quyết tin báo tội phạm liên quan đến tố cáo của bà Phạm Thị Lan (SN 1939) và bà Đỗ Thị Kim Cúc (SN 1968), cùng trú phường Long Bình, TP Thủ Đức, TPHCM.

Theo đơn, bà Đỗ Thị Nở bị bệnh bướu cổ, được người thân đưa đến cơ sở Hưng An Tự, huyện Tánh Linh, Bình Thuận vào ngày 16/11/2017 để khám chữa. Tại đây bà Nở được ông Võ Hoàng Yên chữa trị. Sau khi bà Nở ra khỏi cơ sở thì xuất hiện triệu chứng thở dốc, mạch yếu dần và tử vong trên đường đi cấp cứu.

leftcenterrightdel
Một trong hai cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền tại Bình Thuận mà ông Võ Hoàng Yên được nói có tham gia làm việc. Ảnh: Phòng thuốc Nam Phước Thiện Hưng An Tự/F.

Sau quá trình xác minh, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh kết luận: Không đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”. Căn cứ khoản 2 Điều 157 Bộ luật TTHS, CQĐT ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Điều mấu chốt, theo kết quả xác minh, sau khi bà Nở tử vong, ngày 18/11/2017, gia đình bệnh nhân từ chối khám nghiệm pháp y tử thi và tiến hành hỏa táng thi thể nên không có căn cứ xác định nguyên nhân tử vong.

leftcenterrightdel
Ngoài khám chữa bệnh y học cổ truyền, ông Võ Hoàng Yên có tham gia hoạt động từ thiện. Ảnh: Phòng thuốc Nam Phước Thiện Hưng An Tự/F.  

Mặt khác, hồ sơ thu thập thể hiện, Cơ sở Hưng An Tự, xã Gia An, huyện Tánh Linh được Sở Y tế Bình Thuận cấp phép hoạt động khám chữa bệnh từ tháng 10/2013. Ông Võ Hoàng Yên có bằng Y sĩ chuyên nghiệp về Y học cổ truyền và đã được Sở Y tế Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề tháng 11/2008. Phạm vi hoạt động chuyên môn là khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. Thủ tục cấp chứng chỉ này được thực hiện đúng theo qui định của pháp luật.

Trong khi hoạt động khám chữa bệnh từ thiện của ông Yên tại Hưng An Tự vào thời điểm bà Nở đến khám chữa đã được chính quyền địa phương đồng ý.

H.V