Chiều ngày 25/3, thông tin tại cuộc giao ban báo chí định kỳ tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 18/3, Sở đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động Phòng thuốc Nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Bình Thuận), nơi ông Yên đăng ký làm việc (định kỳ các ngày 10-20 hàng tháng), do bà Lê Thị Thu Hương là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Trước đó, bà Lê Thị Thu Hương có đơn xin dừng hoạt động.

Phòng thuốc Nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự được Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp Giấy phép hoạt động tháng 1/2019. Đây là một trong 2 cơ sở khám chữa bệnh Y học cổ truyền tại Bình Thuận liên quan đến ông Võ Hoàng Yên, hoạt động với hình thức phòng chẩn trị YHCT.

leftcenterrightdel
qột trong hai cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền tại Bình Thuận mà ông Võ Hoàng Yên được nói có tham gia làm việc. Ảnh: Phòng thuốc Nam Phước Thiện Hưng An Tự/F.  

Cơ sở khám chữa bệnh YHCT thứ hai mà ông Yên đăng ký làm việc (định kỳ các ngày 20-30 hàng tháng) là Phòng thuốc Nam Phước Thiện Hưng An Tự, xã Gia An, Tánh Linh, được Sở Y tế Bình Thuận cấp Giấy phép hoạt động tháng 10/2013, do ông Nguyễn Bửu, Chủ tịch Hội Đông y huyện Tánh Linh, là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Như đã phản ánh, ông Võ Hoàng Yên tốt nghiệp trung cấp Y sĩ YHCT tại Trường trung cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa, được cấp bằng giữa tháng 7/2017, sau đó ông thực hành khám chữa bệnh YHCT tại Trung tâm Y tế Hàm Tân (Bình Thuận), từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2018. Đến tháng 11/2018, ông Yên được Sở Y tế Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng YHCT.

Trong văn bản gửi Cục quản lý Y, Dược cổ truyền- Bộ Y tế ngày 12/3, báo cáo hoạt động hành nghề của ông Võ Hoàng Yên, theo yêu cầu của Cục này, Sở Y tế Bình Thuận khẳng định, thủ tục cấp chứng chỉ cho ông Yên được thực hiện đúng theo qui định của pháp luật.

V.H