leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn.

Trước đó, vào đêm 19 rạng sáng ngày 20/9/2020 tại ki ốt sửa chữa điện thoại Thành Công tại tổ dân phố 5, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh), bị kẻ gian cắt phá khóa, đột nhập lấy trộm một số điện thoại di động và máy tính bảng trị giá hơn 16 triệu đồng.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn phối hợp VKSND huyện tiến hành khám xét nhà đối tượng... 
leftcenterrightdel
Trần Trung Thành tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn. 
Trong lúc cơ quan Công an huyện Hương Sơn đang tập trung lực lượng soát xét, xác minh điều tra để làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm trên thì vào đêm 18 rạng 19/10/2020 tại ki ốt tạp hóa của nhà ông Đào Quốc Nam (trú tại tổ dân phố 10 thị trấn Phố Châu), kẻ gian lại tiếp tục dùng kìm cộng lực cắt bẻ khóa ngoài và lưới sắt B40 đột nhập vào bên trong cửa hàng lấy trộm toàn bộ thẻ điện thoại, tiền mặt và 2 cuộn dây điện để trong ki ốt tổng trị giá khoảng hơn 19 triệu đồng.

 

leftcenterrightdel
Vật chứng thu giữ được sau khi Trần Trung Thành phi tang ở khu vực Khe Cấy (thôn Cửa Nương, xã Sơn Phú, Hương Sơn). 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Tang vật vụ án.
Trước tình hình đó, Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an xã Sơn Trường, Sơn Hàm, Sơn Phú, Sơn Trung, Sơn Trà, Kim Hoa, Công an thị trấn Phố Châu để đấu tranh. Sau một thời gian điều tra, đến ngày 11/11/2020, lực lượng Công an đã làm rõ Trần Trung Thành chính là thủ phạm thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản nói trên.
 
Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Trần Trung Thành khai nhận chính mình là người đã dùng kìm cộng lực, lợi dụng đêm tối, trời mưa gió dùng kìm cọng lực cắt phá khóa gây ra 2 vụ trộm nói trên.
leftcenterrightdel
 
Số tài sản Thành lấy trộm được trong 2 vụ trộm nói trên, 1 số Thành đem cho người thân sử dụng (điện thoại, thẻ điện thoại), số khác Thành đem bán lấy tiền tiêu xài, còn lại một số tài sản Thành đang cất giấu chưa tiêu thụ được. Đối với những tài sản (điện thoại) Thành nghi bị hỏng thì Thành đưa đi vứt bỏ tại khu vực  Khe Cấy, thuộc thôn Cửa Nương, xã Sơn Phú, Hương Sơn để phi tang. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã truy tìm được số vật chứng này.
 
Về nhân thân, qua xác minh, cơ quan Công an xác định, Thành đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2012, không có việc làm ổn định, thường xuyên vắng mặt tại địa phương.
 
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiệm đối tượng Thành theo quy định của pháp luật.
 
 
 
Tiến Phong