Ngày 30/3, VKSND tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nông Văn Thành (sinh năm 2000, trú tại xã Kim Phú, TP Tuyên Quang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.

leftcenterrightdel
Bị can Nông Văn Thành. Ảnh: Công an  tỉnh Tuyên Quang.  

Theo tài liệu điều tra, Nông Văn Thành là đối tượng chơi bời lêu lổng, không có việc làm ổn định.

Ngày 21/2, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Thành lên mạng xã hội Facebook lập tài khoản mới rồi đăng bài vào các hội nhóm với nội dung “Ai có nhu cầu mua lợn giống thì liên hệ trực tiếp qua tin nhắn”.

Do đang tìm hiểu giá cả, nguồn cung lợn giống để đầu tư làm ăn, anh Chẩu Duy Th. (sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố Khuôn Phươn, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang) đã nhắn tin cho Thành.

Lợi dụng lòng tin của anh Th., Thành đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi khiến anh Th. hoàn toàn tin tưởng, đã chuyển vào các tài khoản ngân hàng do Thành yêu cầu 4 lần với tổng số tiền gần 21,2 triệu đồng và hẹn sáng 24/02 sẽ giao lợn giống.

Sau khi nhận được tiền, Thành xoá tài khoản Facebook, tắt điện thoại di động, cắt mọi liên lạc với gia đình và bỏ đi khỏi địa phương.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên tham gia hỏi cung bị can Nông Văn Thành. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang. 

Ngày 24/2, anh Th. phát hiện mọi liên lạc với Thành đã bị cắt đứt, tài khoản mạng xã hội của Thành không còn tồn tại. Biết mình bị lừa đảo nên anh Th. đã trình báo Cơ quan Công an nội dung vụ việc.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nông Văn Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vũ Phương