Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Phong (SN 1981), trú phường Thống Nhất, TP Pleiku; Hoàng Đình Dũng (SN 1981), trú phường Hoa Lư, TP Pleiku và Hoàng Duy Lâm (SN 1993), trú phường Hoa Lư, Pleiku để điều tra hành vi trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phong là tài xế của hãng xe khách G.P. Biết được thông tin vào ngày 5/3, một lượng vàng lớn sẽ được hãng xe vận chuyển từ TP Pleiku đi TP Hồ Chí Minh trên xe khách biển số 81B-01726, do T. điều khiển nên Phong bàn bạc với Dũng và Lâm lấy trộm số vàng này.

Tối ngày 5/3, Lâm và Dũng giả làm hành khách xe 81B-01726. Khi xe dừng cho hành khách xuống xe dọc đường tại TP Buôn Ma Thuột, Đak Lak, Dũng xuống xe canh chừng, Lâm lục tìm lấy được gói vàng, gồm 80 miếng vàng, nhiều vòng vàng nữ trang cùng 2.000 USD.

leftcenterrightdel
Các bị can cùng vật chứng. Ảnh: CTV. 

Số vàng lấy được Lâm chia cho Dũng 10 miếng vàng, 4 vòng vàng (dạng lắc đeo tay) và 2 sợi dây chuyền vàng, 500 USD; đưa cho Phong 500 USD.

Ngày 16/3, Phong đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, giao nộp 500 USD. Ngày 18/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai bắt khẩn cấp Dũng, khám xét nơi ở, thu giữ toàn bộ số vàng mà Lâm đã chia cho Dũng. Ngày 24/3, Lâm đến Công an huyện Ia Grai đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Từ lời khai của Lâm, công an đã thu hồi 48 miếng vàng được cất giấu tại nghĩa trang TP Pleiku.

Theo cơ quan Công an, toàn bộ số tài sản mà các đối tượng trộm cắp là 80 lượng vàng SJC, 6,898 lượng vàng dạng nữ trang 99% và 2.000 USD, tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục xác minh, truy tìm thu giữ số tài sản còn lại để xử lý theo quy định.

Sơn Nam