Ngày 25/3, VKSND quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuân (SN 1996, trú tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về tội Cướp giật tài sản theo Điều 171, Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Văn Tuân. 

Do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ nên khoảng 20h ngày 14/3, Nguyễn Văn Tuân mượn chiếc xe Honda Wave của anh N.G (quận Long Biên, Hà Nội) di chuyển từ phường Cự Khối về phía cầu Thanh Trì, dọc đường Lĩnh Nam với mục đích tìm cửa hàng vàng để cướp tài sản.

Khi qua cửa hàng vàng 289 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai mở cửa, đối tượng Tuân dựng xe máy rồi vào cửa hàng vờ hỏi mua 5 chỉ vàng. Lúc này, chủ cửa hàng là anh T. cho đối tượng xem dây chuyền 5 chỉ.

Tuy nhiên, do sợ nên Tuân đã trả lại anh T. và nói để đi cửa hàng khác xem thêm hàng. Sau khi đi ra ngoài, đối tượng quay lại cửa hàng đặt vấn đề muốn xem lại sợi dây chuyền để “đeo thử”.

Tuân giả vờ soi gương và bất ngờ bỏ chạy ra phía xe máy để tẩu thoát, nhưng bị chủ cửa hàng vàng tri hô. Đối tượng đã bị người dân bắt giữ ngay sau đó và bàn giao cho cơ quan công an.

Vũ Phương