Ngày 2/9, trao đổi với Bảo vệ pháp luật, ông Phùng Quốc Toản - Viện trưởng VKSND huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đình Giang (SN 1975, trú tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

leftcenterrightdel
Bị can Trần Đình Giang tại cơ quan công an. 
Trần Đình Giang là đối tượng cầm dao đuổi chém ông Nguyễn Công Khoa - Chỉ huy Trưởng quân sự xã Chu Minh, trong khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong dư luận những ngày vừa qua.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ, chiều 26/8, ca trực 3 của chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 1 (thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì) gồm 6 đồng chí, do ông Nguyễn Công Khoa - Chỉ huy trưởng quân sự xã Chu Minh làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ đi đường, yêu cầu khai báo y tế đối với những người khi đi qua chốt.

Khoảng 18h15’ cùng ngày, Trần Đình Giang điều khiển xe máy từ hướng quốc lộ 32 đi qua chốt kiểm soát dịch để về nhà.

Khi đến chốt, Giang dừng xe lại, yêu cầu tổ công tác số 1 mở chốt để cho anh ta đi qua nhưng tổ công tác đã yêu cầu anh này phải khai báo y tế, xuất trình giấy đi đường thì mới được đi qua chốt. Tuy nhiên, Giang không chấp hành…

Lúc này, ông Khoa là Tổ trưởng đã nhiều lần giải thích cho Giang về các quy định phòng, chống dịch cũng như đang trong thời gian giãn cách xã hội nhưng đối tượng không nghe mà còn có lời lẽ chửi bới, lăng mạ các thành viên trong tổ công tác.

Trước thái độ ngang ngược, chửi bới của Giang, nhận thấy sự việc có chiều hướng diễn biến phức tạp, ông Khoa đã gọi điện thông báo cho Công an xã Chu Minh để xin tăng cường hỗ trợ.

Thấy ông Khoa gọi điện cho Công an xã, Giang điều khiển xe máy chui qua thanh chắn barie của chốt kiểm dịch nhằm vượt qua chốt. Tuy nhiên, Giang đã bị ông Khoa và tổ công tác ngăn, giữ xe, thu chìa khóa để lên bàn khai báo y tế, đợi Công an xã đến giải quyết.

Sau khi lao đến lấy chìa khóa xe máy không được, Giang chạy vào nhà dân ở ngay chốt kiểm dịch, lấy 1 con dao để trên bàn uống nước, quay trở lại tấn công ông Khoa.

leftcenterrightdel
Hình ảnh Trần Đình Giang cầm dao đuổi đánh ông Nguyễn Công Khoa (ảnh cắt từ clip). 
Trước tình thế nguy hiểm, ông Khoa bỏ chạy ra hướng QL32 được khoảng 20 mét thì trượt chân ngã. Giang cầm dao đuổi theo, lao vào đâm 1 nhát về phía ông Khoa nhưng không trúng. Ông Khoa xoay người đứng dậy, dùng tay phải khóa cổ, khống chế Giang.

Ngay sau đó, các đồng chí đang làm nhiệm vụ tại chốt đã chạy đến hỗ trợ ông Khoa bắt giữ đối tượng và thu hung khí. Cùng lúc, Công an xã Chu Minh có mặt tại hiện trường tiếp nhận đối tượng Giang cùng tang vật đưa về trụ sở công an xã giải quyết.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Đình Giang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo hồ sơ quản lý của cơ quan Công an huyện Ba Vì, Trần Đình Giang là đối tượng nghiện ma túy và nhiễm HIV, đã có 2 tiền sự (1 tiền sự cai nghiện bắt buộc, 1 tiền sự về tội Cố ý gây thương tích).

Trước đó, Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 26/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm dao trên tay hung hăng đuổi đánh một người đàn ông đeo băng đỏ, được cho là cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Người đàn ông đeo băng đỏ bỏ chạy được một quãng thì vấp ngã. May mắn, một số người dân và cán bộ khác tại chốt kiểm soát dịch đã chạy đến hỗ trợ, khống chế, bắt giữ người đàn ông cầm dao, đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Cơ quan chức năng xác định, sự việc trên xảy ra tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng tấn công cán bộ tại chốt kiểm soát dịch đã bị cơ quan công an bắt giữ.

H.Nguyên