Tại văn bản số 7732/VPCP-NN, ngày 16/9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Tài nguyên & Môi trường, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lí thông tin báo chí phản ánh về nạn phá rừng ở Phú Yên.

Văn bản nêu rõ, thời gian gần đây báo chí phản ánh tại Phú Yên liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng, phức tạp, gây thiệt hại lớn, liên quan trực tiếp nhiều cán bộ, đảng viên tại địa phương. Mấu chốt của vấn đề là chưa xây dựng được phương án giao đất rừng cho người dân, việc chuyển đổi 3 loại rừng ở các huyện phía Tây tỉnh chưa được thực hiện và không có tiền để đo địa chính, làm phương án giao rừng cho dân.

leftcenterrightdel
Vùng rừng khu vực phía tây tỉnh Phú Yên đang... "chảy máu", Ảnh: sggp. 

Trước thực tế này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Tài nguyên & Môi trường, kiểm tra, xử lí theo quy định.

Liên quan đến thực trạng phá rừng ở các huyện phía Tây tỉnh Phú Yên, đặc biệt tại Tây Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, thời gian qua, đây là đề tài nóng tại địa phương trên báo chí.

Chỉ riêng tại xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân), theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND huyện, quá trình kiểm tra phát hiện, chỉ trong vòng khoảng 1 tháng, từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, có gần 54 ha rừng (11,5 ha rừng phòng hộ) thuộc các tiểu khu 59, 67, 72, 73, 74, 75 bị đốt phá trắng, chiếm dụng đất.

Đáng lưu ý, trong số hơn 40 người trực tiếp tham gia phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, có 13 cán bộ đảng viên.

Văn Nguyễn