Theo Công an tỉnh Phú Yên, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 232 BLHS.

Liên quan đến vụ phá rừng, trước đó các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép quy mô lớn xảy ra tại vùng giáp ranh giữa huyện Tây Hòa và huyện Sông Hinh. 

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: dantri.

Xác minh hiện trường sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng phá hiện tại vị trí khoảnh 2, tiểu khu 312, xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh có 94 cây gỗ các loại, đường kính 26-100 cm bị cưa hạ,  lượng gỗ còn tại hiện trường là 48 lóng/35m3, trong đó 4 lóng/1,1 m3 thuộc loại quý hiếm nhóm IIA.

Ngoài ra, tại vị trí khoảnh 7 và khoảnh 10, tiểu khu 358, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, có 25 cây gỗ các loại có đường kính từ 19-70 cm đã bị chặt hạ, lượng gỗ còn tại hiện là 8 lóng/1,4 m3, trong đó 2 lóng/0,45 m3 gỗ thuộc loại quý hiếm nhóm IIA.

Hiện CQĐT đang tập trung điều tra, truy xét làm rõ đối tượng phá rừng.

PV