Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo Điều 218 BLHS 2015. Vụ án liên quan đến việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại mỏ ĐB2B (thị xã Điện Bàn), từ giá khởi điểm 1,2 tỉ đồng lên đến 370 tỉ đồng.
Thông tin trên được đưa ra tại buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam với các sở, ngành và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản. Theo Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đề nghị khởi tố bị can liên quan.
    |
 |
Đại tá Nguyễn Hà Lai thông tin sự việc tại buổi họp. |
Lực lượng Công an đang phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng trên địa bàn. Đồng thời, Công an sẽ rà soát các vụ đấu giá, nếu phát hiện có dấu hiệu thông đồng, lũng đoạn để đẩy giá thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
“Vừa qua, Công an tỉnh đã phối hợp với VKSND và TAND thống nhất khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu giá. Đã khởi tố vụ án, trong tuần này sẽ khởi tố bị can, ít nhất 3 người sẽ bị xử lý hình sự” – Đại tá Nguyễn Hà Lai thông tin.
Ông cũng cho biết, sau vụ đấu giá mỏ cát này, lực lượng Công an được chỉ đạo rà soát hồ sơ tất cả các cuộc đấu giá tài sản để kịp thời phát hiện dấu hiệu sai phạm. Nếu có hành vi lũng đoạn, thông đồng làm sai lệch giá thì cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xử lý.
Ngoài ra, trong thời gian tới, ngoài việc kiểm soát hoạt động khai thác, lực lượng chức năng sẽ tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý tình trạng vận chuyển khoáng sản trái phép. Các phương tiện chở cát, sỏi sẽ bị CSGT kiểm tra, nếu không chứng minh được nguồn gốc sẽ bị xử lý nghiêm.
    |
 |
Quang cảnh phiên đấu giá. Ảnh: Thanh Nhật. |
Công an tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, qua phản ánh của doanh nghiệp cho thấy, vẫn còn tình trạng khai thác, mua bán cát không có hóa đơn. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý trong đợt cao điểm kéo dài đến cuối năm 2025. Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thủ trưởng Cơ quan điều tra sẽ trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng kế hoạch theo dõi, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Như đã thông tin, ngày 18/10/2024, Công ty CP Đấu giá hợp danh Hòa Thuận (được Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn thuê thực hiện đấu giá) đã tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ ĐB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn. Diện tích khu mỏ là 6,04 ha, với trữ lượng ước tính 159.000m³ cát.
Mức giá khởi điểm là hơn 1,2 tỉ đồng. Sau 200 vòng đấu kéo dài gần 20 giờ, Công ty CP MT Quảng Đà (trụ sở tại 461-463 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) trúng đấu giá với mức hơn 370 tỉ đồng.
    |
 |
Khu vực mỏ cát ở xã Điện Thọ. Ảnh: Trần Thường. |
Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xác minh động cơ trả giá cao bất thường tại phiên đấu giá này và đề nghị Công an vào cuộc điều tra.
Ngày 25/12/2024, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt Công ty CP MT Quảng Đà 17 triệu đồng vì hành vi “cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá”.
Tiếp đó, ngày 7/1/2025, ông Nguyễn Minh Hiếu - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn đã ký quyết định hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ ĐB2B do vi phạm quy định pháp luật trong quá trình tổ chức và tham gia đấu giá.