Mới đây, VKSND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự trên địa bàn.
    |
 |
VKSND huyện Chư Sê trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự. (Ảnh: VKS).
|
Trước đó, thông qua công tác kiểm sát trực tiếp việc thi hành án dân sự (THADS) tại Chi cục THADS huyện Chư Sê, VKSND huyện nhận thấy, các Công ty đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có sự phối hợp tốt với Chi cục trong việc tổ chức bán tài sản thi hành án, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Việc tổ chức bán đấu giá tài sản được thực hiện cơ bản tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, VKSND huyện Chư Sê phát hiện một số tồn tại, vi phạm của Công ty đấu giá tài sản hợp Danh PGL (sau đây viết tắt là Công ty PGL, trụ sở tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Theo đó, Công ty PGL đã vi phạm quy định về thời gian nộp tiền đặt cọc không thực hiện theo quy chế đấu giá tài sản, vi phạm Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
Cụ thể, theo Thông báo đấu giá số 216 ngày 28/11/2024 (đấu giá lần cuối) quy định, thời gian nộp tiền đặt cọc chậm nhất đến 17h ngày 25/12/2024. Tuy nhiên, biên lai đặt cọc tiền của người tham gia đấu giá tài sản là ông L.V.T. (phường Phù Đổng, TP Pleiku) nộp cọc vào 17 giờ 35 phút 36 giây. Dù quá thời gian nộp tiền đặt cọc không đủ điều kiện tham gia đấu giá, nhưng Công ty PGL vẫn cho ông T. tham gia đấu giá vào ngày 26/12/2024. Đây là căn cứ hủy bỏ hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.
Bên cạnh đó, Công ty PGL còn vi phạm quy định về niêm yết việc bán đấu giá tài sản. Cụ thể, ngày 3/6/2024, Công ty ban hành thông báo đấu giá (lần 1) thời gian đấu giá vào ngày 17/7/2024, nhưng ngày 9/7/2024 mới niêm yết tại UBND xã Barmaih. Điều này cho thấy, Công ty PGL niêm yết không đủ thời gian 15 ngày, vi phạm điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản.
Trên cơ sở đó, VKSND huyện Chư Sê yêu cầu Công ty PGL nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh lại quy trình tổ chức đấu giá để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
Ngày 2/4/2025, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị Công ty PGL rút kinh nghiệm trong hoạt động đấu giá tài sản được nêu trong văn bản kiến nghị của VKSND huyện Chư Sê.
Đồng thời, Công ty PGL cũng đã có văn bản giải trình kiến nghị của VKSND huyện Chư Sê. Trong đó, Công ty này ghi nhận khuyết điểm và cố gắng khắc phục công tác đấu giá trong thời gian tới được đảm bảo tốt hơn./.