Theo hồ sơ, cơ quan chức năng đã xác định tài xế Dũng điều khiển ô tô lấn làn, đâm hai xe máy ngược chiều khiến hai người tử vong, 3 nạn nhân bị thương.

"Tài xế này lái xe buýt của hãng Đông Bắc, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, không làm chủ tốc độ lấn sang làn đường ngược chiều rồi đâm vào hai xe máy khiến hai nam thanh niên tử vong". Ông Hoàng Đình Tiến, thông tin thêm.

leftcenterrightdel
Xe buýt Đông Bắc mang BKS  BKS 37B – 000.95, gây tai nạn làm 2 người chết. 

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 4/4, tài xế Nguyễn Hữu Dũng lái xe buýt Đông Bắc mang BKS  BKS 37B – 000.95 lưu thông trên quốc lộ 46 hướng từ huyện Thanh Chương về huyện Nam Đàn.

Khi xe đến địa phận xã Nam Thái, huyện Nam Đàn tài xế xe buýt chạy tốc độ cao lấn làn đâm vào xe máy mang BKS 37E1 - 382.39, chở hai nam thanh niên chạy theo chiều ngược lại, cú đâm mạnh khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, xe buýt trên còn tiếp tục đâm vào một xe máy khác chở 3 mang BKS 37H7 – 8466 khiến các nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Xe buýt chỉ chịu dừng, khi đâm vào mép đường gần đó.

Tại hiện trường, một xe máy nằm trọn trong gầm xe buýt, chiếc xe máy còn lại văng xa hàng chục mét, hư hỏng nặng.

Công an huyện Nam Đàn có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn. Tài xế xe buýt bị tạm giữ hình sự, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

                                                                                                                                                                                       Nguyễn Lý – Duy Bắc