Sới gà được tổ chức lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với số lượng lớn kẻ có máu “ăn thua” tham gia, hoạt động tinh vi, ma mãnh.

Qua quá trình trinh sát, Công an huyện Nghi Lộc xác định, nhóm tổ chức đánh bạc này nằm trên địa bàn huyện này. Sau khi xác minh, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập Chuyên án 418G để đấu tranh, triệt phá.

leftcenterrightdel
 52 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà bị bắt giữ

Khoảng 12h15 ngày 12/4, Ban chuyên án có thông tin nhóm đá gà cá độ bằng tiền mặt, sẽ tổ chức đánh bạc tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nên quyết định phá án.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 52 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chọi gà tại 2 sân. Tang vật thu giữ gồm 18 con gà chọi, 60 chiếc điện thoại, 19 chiếc xe máy, 4 xe ô tô cùng với số tiền hàng trăm triệu đồng.

leftcenterrightdel
 18 con gà, bị ban chuyên an thu giữ.

Theo đó, để bắt giữ được cả nhóm đối tượng này, Công an huyện Nghi Lộc đã huy động 80 cán bộ, chiến sĩ để bao vây, bắt giữ các "con bạc" khi đang tổ chức đá gà, ăn tiền tại nhà ông Phạm Xuân Lý (SN 1962, trú tại xóm Lộc Mỹ, xã Nghi Xuân).

Qua sàng lọc, Ban chuyên án cho biết, các đối tượng đến từ nhiều địa phương của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Trong đó, có nhiều đối tượng trên 60 tuổi.

Hiện, sự vụ đang được các cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

                                                                                                                                                                                    Nguyễn Lý - Duy Bắc