Theo thông tin điều tra, rạng sáng 5/5/2022, nhận được tin báo từ người dân địa phương ấp Thái Tân, xã Mỹ Thái phát hiện một thi thể chết cháy hoàn toàn, lực lương chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra.

leftcenterrightdel
Bị can Nguyễn Văn Nguyên  

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nạn nhân là ông Công Hữu Sáng (SN 1976; ngụ ấp Thái Tân), đã tử vong do chết cháy, trước đó có dấu hiệu bị va đập mạnh tại vùng đầu. Ngoài ra, ông Sáng thường đeo vàng nhưng trên thi thể không còn nữa. Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản rồi đốt thi thể phi tang.

Qua điều tra, xác minh, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nguyên (SN 1960; ngụ xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Tại trụ sở, Nguyên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do trước đó, Nguyên có mượn tiền góp của vợ ông Sáng nhưng không trả đúng hẹn nên bi vợ ông Sáng nhiều lần xúc phạm. Từ đó, Nguyên nảy sinh ý định sẽ giết ông Sáng để trả thù.

Vào lúc 7h, ngày 3/5/2022, nhân dịp lúc ông Sáng không ở cùng vợ, Nguyên đã qua nhà để rủ ông Sáng nhậu cùng, thấy ông Sáng đang ngủ, Nguyên liền lấy búa đập mạnh vào đầu ông Sáng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Nguyên nhanh chóng phi tang vật gây án xuống sông, đồng thời lấy 1 chiếc nhẫn, 1 chiếc lắc và 1 sợi dây chuyền vàng của ông Sáng đang đeo trên người. Để tiếp tục che dấu hành vi phạm tội, Nguyên nảy sinh ý định đốt xác phi tang.

Hiện lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyên tiếp tục điều tra, lấy lời khai để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nho Thanh