Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam Lý Hồng Quang.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 12/2, người dân sống tại một con hẻm trên đường Lý Thường Kiệt (quận 5, TP HCM) nghe tiếng tri hô cướp của anh L.H.N. (SN 1992, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM).

Lúc này, người dân nhìn thấy anh N. là tài xế công nghệ đang nằm gục dưới đất còn bên cạnh là người đàn ông loay hoay lấy chiếc xe gắn máy hiệu Winner.

Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Quốc Thành (nhân viên bảo vệ Bệnh viện Đại học Y dược cơ sở 2, quận 5) đang trong ca trực, nhận định đây là vụ cướp tài sản nên anh lao ra dùng gậy tre gạt dao của Lý Hồng Quang, khống chế và bắt giữ Quang giao Công an xử lý.

Vụ việc khiến anh N. bị thương, nhập viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã trút hơi thở cuối cùng ngay sau đó.

Qua xác minh ban đầu, được biết, Lý Hồng Quang là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự./.

Nguyễn Lánh