Ngày 28/6, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Anh Tuấn (SN 1979, trú tại khu 4, Phường Nhị Châu, TP Hải Dương) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” quy định tại khoản 1, Điều 349 Bộ luật Hình sự. Lệnh và các quyết định tố tụng đã được VKSND tỉnh Hải Dương phê chuẩn.

leftcenterrightdel
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đọc lệnh bắt tạm giam bị can Đào Anh Tuấn (ảnh: CQCA). 
Đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại TP Hải Dương hồi tháng 5/2021.

Liên quan đến vụ án này, ngày 24/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Duy Tùng (SN 1989, trú tại khu 4, Phường Nhị Châu, TP Hải Dương) về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 4/2021, Đào Anh Tuấn đã tổ chức cho Đào Duy Tùng (em trai của Tuấn) trốn sang Lào. Sau đó, Tùng lại nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Mặc dù, bản thân đã tiếp xúc với nguồn mang bệnh SARS-CoV-2 ở bên Lào, nhưng khi về Việt Nam, Tùng không khai báo y tế và không thực hiện việc cách ly theo quy định. Hậu quả đã làm lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hải Dương.

Quá trình điều tra, truy vết ban đầu, Tùng không hợp tác với cơ quan chức năng, khai báo quanh co, che giấu thông tin. Nhằm khẩn trương truy vết, ngăn chặn dịch COVID-19, Công an TP Hải Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương chia thành nhiều mũi trinh sát, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Lào để từng bước làm sáng tỏ lịch trình di chuyển của Tùng.

Ngày 24/5, cơ quan chức năng xác định, Đào Duy Tùng là nguồn lây nhiễm dịch tễ của một số ổ dịch phức tạp tại TP Hải Dương, với 33 trường hợp dương tính.

Còn đối với Đào Anh Tuấn, sau khi củng cố hồ sơ, ngày 22/6/2021, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Hải Dương cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Đào Anh Tuấn về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo hồ sơ cơ quan công an quản lý, Tuấn từng có 2 tiền án liên quan đến tội “Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng” và tội “Trộm cắp tài sản”. Tuấn vừa ra tù vào tháng 8/2020.

N.Minh