Hôm nay 5/4, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã xác minh, làm rõ hai thanh niên là Chu Bá Huy, SN 1989, (người điều khiển xe máy) và Chu Bá Thiện, SN 2001, cùng trú tại thôn Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa là 2 người mang theo khẩu súng tự chế bỏ chạy khi bị truy đuổi tại khu vực cầu Đôi.

leftcenterrightdel
Đại uý Lương Văn Hữu đã bị thương khi tiến hành truy bắt đối tượng mang súng.Ảnh:BBG 

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và kế hoạch công tác nắm tình hình an ninh trật tự, phòng, chống dịch COVID-19, khoảng 17h ngày 2/4, tổ công tác Công an xã Mai Đình gồm Đại úy Lương Văn Hữu, Trưởng Công an xã và anh Chu Văn Đức, Công an viên tiến hành tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Quá trình làm nhiệm vụ, đến khu vực cầu Đôi, thôn Mai Trung, tổ công tác phát hiện hai nam giới đi xe mô tô không rõ biển kiểm soát ở phía trước cùng chiều, người ngồi sau ôm trước ngực một khẩu súng tự chế.

Tổ công tác kịp thời áp sát, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Khi Đại úy Lương Văn Hữu dừng xe, tiến gần đến hai đối tượng thì lái xe bất ngờ tăng ga bỏ chạy.

Trong quá trình truy đuổi, do bị ngã, đồng chí Hữu bị gãy xương quai xanh và chấn thương khớp vai đang được điều trị trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện sức khỏe Đại úy Lương Văn Hữu tạm thời ổn định.

Hiện Công an huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Minh Đức