Sáng 21/10 Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Lê Văn Rớt (SN 1983, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa

Cụ thể sáng ngày 19/10, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh phát hiện Rớt đang lẩn trốn ở khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12 TP Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, Công an huyện Tân Châu liên hệ, phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Rớt. Đây là đối tượng trốn lệnh truy nã của Công an huyện Tân Châu suốt 15 năm về tội  "trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ 15 năm trước, lợi dụng chị Huỳnh Thị Anh (SN 1960, ngụ xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) thuê Rớt và một người khác là Nguyễn Văn Tý Hon làm cỏ thuê, hai đối tượng đã trộm tài sản của gia đình nạn nhân. Qua truy xét, Công an bắt giữ Hon, còn Rớt nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 21/11/2005, Công an huyện Tân Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Rớt về tội trên. Đầu năm 2006, Công an huyện Tân Châu ra quyết định truy nã Rớt.

Làm việc với Công an, Lê Văn Rớt cho biết sau khi rời khỏi địa phương đã đến TP HCM lẩn trốn. Suốt thời gian vừa qua, Rớt thay đổi họ tên và thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Rớt làm thuê đủ nghề để kiếm sống cho đến khi bị bắt./.

Tuấn Anh