Trước đó, đầu tháng 7/2020, qua công tác nắm tình hình và tin báo tố giác tội phạm của người dân trên địa bàn thành phố Vinh, phản ánh về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy, trong số đó có nhiều vụ bị kẻ gian đột nhập vào đêm khuya, phá khóa cửa và lấy trộm nhiều xe máy đắt tiền như Honda SH, Exiter...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Tp Vinh xác định 3 đối tượng là Trần Văn Huy (SN 1981), trú tại xã Hưng Trung (Hưng Nguyên); Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991), trú tại xã Nghi Hoa (Nghi Lộc) và Đậu Trạng Nguyên (SN 1982), trú tại Nghi Hoa (Nghi Lộc) có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc. 

leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Văn Huy và Nguyễn Văn Hoàng.

Sau một thời gian theo dõi di biến động của đối tượng, ngày 1/10/2020, Công an thành phố Vinh ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Huy và Nguyễn Văn Hoàng khi các đối tượng đang sinh hoạt ở nhà riêng. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai báo đã thực hiện trót lọt hơn 60 vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có 25 vụ thực hiện trên địa bàn thành phố Vinh. 

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng Trần Văn Huy và Nguyễn Văn Hoàng đã gây ra hơn 60 vụ trộm cắp xe gắn máy.

Phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lợi dụng dung đêm khuya, đột nhập vào nhà dân, dùng kìm cộng lực bằng hơi nước để phá khóa cửa nhà, sử dụng vam phá khóa để lấy trộm xe máy.

Điển hình như vào rạng sáng 28/9/2020, chị Trần Thị Thu Hoài, dựng xe máy SH Mode, biển số 37E1-426.35 tại phòng trọ trên địa bàn xã Nghi Kim thì bị Huy và Hùng dùng kìm cộng lực hơi nước phá cửa cổng, lẻn vào sân và lấy trộm. Tài sản sau khi lấy trộm, các đối tượng vừa đem đi tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An vừa đưa vào các tỉnh, thành phía Nam để tiêu thụ.

Hiện Công an thành phố Vinh đã tiến hành thu giữ 30 xe máy, 1 kìm cộng lực hơi nước, ước tính tổng giá trị số xe máy khoảng 450 triệu đồng. 

Đức Thắng