Thông tin từ cơ quan công an, vào khoản 09h30’ ngày 02/9, Công an huyện Sơn Động tiếp nhận tin báo của anh Hoàng Tiến Thắng (SN 1978 ở thôn Sản 3, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, Bắc Giang) về việc bị mất xe máy.

Anh Thắng phát hiện đối tượng trộm cắp tài sản (xe máy) nhãn hiệu HONDA, loại xe WAVE màu sơn xanh, BKS: 98B1-416.09 để tại đồi keo thuộc thôn Sản 3, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, sau đó di chuyển về hướng thị trấn An Châu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Sơn Động đã tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng. Khi điều khiển phương tiện đến thôn Chung Sơn, xã Lệ Viễn, do thấy lực lượng Công an chốt chặn, đối tượng đã bỏ lại xe máy vừa trộm cắp được bỏ chạy lên đồi keo.

Tổ Công tác của Công an huyện với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân đã tiến hành truy bắt đối tượng, đến 14h45’ cùng ngày, đã bắt được đối tượng tại khu vực đồi keo thuộc thôn Lạnh, xã Lệ Viễn.

leftcenterrightdel
Đối tượng Liêu Văn Thọ bị bắt giữ. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Liêu Văn Thọ (SN 1995 trú tại thôn Linh Tràng, xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

 Sáng ngày 02/9, Thọ cùng đồng bọn di chuyển đến địa bàn huyện Sơn Động với mục đích lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản với thủ đoạn dùng dao phát rừng (dao quắm) cắt đứt 1 dây điện tại vị trí cổ xe máy rồi nổ máy xe bỏ chạy.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi trên đã bị lực lượng Công an và quần chúng nhân dân bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy, 1 điện thoại di động và 1 dao phát rừng (dao quắm).

Hiện Công an huyện đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trần Vũ