leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (bên trái) và Mã Đức Hùng.

Trước đó, vào ngày 3/12, Công an thị xã Trảng Bàng tuần tra đảm bảo ANTT tại khu vực Hương Lộ 2, thuộc phường Lộc Hưng. Khi đó, Công an nhận được tin báo của ông Nguyễn Thành Đô (SN 1969, ngụ thị xã Trảng Bàng) về 2 đối tượng cướp giật táo tợn dây chuyền của chị N.T.C.N. Tổ công tác nhanh chóng cùng hai anh Trịnh Việt Hiếu (SN 1986) và Nguyễn Duy Khương (SN 1999, cùng ngụ huyện Gò Dầu) trên đường đi làm về truy đuổi các đối tượng gây án. 

Quá trình bị truy đuổi, bọn chúng đã dùng dao, bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt. Với tinh thần kiên quyết, dũng cảm bắt giữ tội phạm, hai anh Hiếu, Khánh hỗ trợ Công an khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng trên tại khu vực đồng mả, thuộc khu phố Hòa Bình, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng. Công an thu giữ tang vật, gồm: 3 điện thoại di động; gần 1,2 triệu đồng; 1 xe mô tô BKS: 61C2-572.19;  1 con dao; 1 bình xịt hơi...

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hùng từng có 1 tiền án về tội “Hiếp dâm trẻ em”, còn Tùng mang 4 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Thiên Bình