Trước đó, ngày 24/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện và bắt quả tang Trương Văn Tành (SN 1980), trú xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cùng một số đối tượng đang có hành vi sử dụng 3 kíp nổ và thuốc nổ chuẩn bị kích nổ để khai thác khoáng sản (vàng) thuộc địa bàn huyện Lạc Thủy.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 5 kíp nổ (loại kíp điện); 2,8kg thuốc nổ; 200 bao tải chứa khoáng thô và nhiều máy móc, công cụ, phương tiện liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng và tang vật. (Ảnh: CA Hòa Bình).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trịnh Xuân Phúc (SN 1985), trú xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình với mục đích khai thác vàng trái phép để thu lợi bất chính nên đã thuê Lê Đình Cường (SN 1990), trú xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tình Hòa Bình cùng một số đối tượng tổ chức khai thác vàng trên diện tích đất rừng sản xuất của hộ gia đình thuộc khu Đệt, thị trấn Ba Đồi, huyện Lạc Thủy.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2023 đến ngày 24/11/2023 đã sử dụng công cụ, phương tiện đào được khoảng 30m hầm ngang và 1 giếng bên trong hầm sâu khoảng 7m, khai thác được khoảng 40m3 khoáng thô. Trong quá trình khai thác do đất đá cứng nên đã sử dụng thuốc nổ, kíp nổ để phá đá.

Hiện, Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ 5 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

H.P