Trước đó, chiều ngày 14/2, tại buổi liên hoan, gặp mặt đầu năm ở nhà thờ tộc trên đường Hoàng Thị Loan (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), trong lúc uống rượu, Nguyễn Hữu Mỹ nhớ tới chuyện mâu thuẫn với gia đình bà P.T.K.T (nhà ở cạnh nhà thờ tộc) trong việc tranh chấp đất đai nên về nhà lấy dao đến chặt một số cây và đòi hành hung bà T. gây mất an ninh trật tự.

Nhận tin báo từ người dân, Công an phường Hòa Minh phân công Thiếu tá Lê Tấn Tùng và Trung úy Nguyễn Phú Hoàng đến giải quyết vụ việc. Khi hai cán bộ Công an đến thì bị Mỹ chửi bới, xúc phạm bằng lời lẽ thô tục. Mặc dù được vợ khuyên can nhưng Mỹ không nghe còn đánh và xô vợ ngã xuống đất.

leftcenterrightdel
 Hai đối tượng Nguyễn Hữu Mỹ (bên trái) và Nguyễn Quốc Huy tại cơ quan công an. (ảnh: CA cung cấp)

Trung úy Hoàng can ngăn hành vi đánh vợ của Mỹ nhưng đã bị gã đàn ông này kéo mũ bảo hiểm và vật ngã xuống đường. Lúc này, bạn của Mỹ là Nguyễn Quốc Huy xông đến đấm đá Trung úy Hoàng.

Ngay sau đó, Công an phường Hòa Minh đã tăng cường lực lượng đến khống chế Mỹ và Huy đưa về trụ sở, bàn giao Công an quận Liên Chiểu để làm việc.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lí theo quy định.

 

L.T