leftcenterrightdel
 Tang vật thu giữ được từ vụ trộm. (Ảnh:CA)

Ngày 5/1/2024, Công an tỉnh Long An cho biết, vừa khám phá nhanh một vụ trộm tài sản hơn 1 tỉ đồng và 21.100 USD tại công ty nước ngoài.

Trước đó, ông Trần Ngọc T. là đại điện một Công ty có 100% vốn đầu tư nước Hàn Quốc có địa chỉ tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đến Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa trình báo vào đêm ngày 1/1/2024, công ty bị kẻ gian đột nhập vào văn phòng cạy ngăn kéo bàn làm việc, lấy trộm khoảng 1.072.000.000 đồng và 46.000 USD. 

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh và Công an huyện Thủ Thừa nhanh chóng tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp  điều tra, tập trung rà soát đối tượng nghi vấn.

Truy xét nhanh, đến 16h ngày 3/1/2023, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng nghi vấn tên Nguyễn Đăng Khoa (SN 1988) là lái xe hợp đồng của công ty nên mời làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng Khoa khai nhận, đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên.

Cụ thể trước đó, đối tượng Khoa là tài xế riêng của Trưởng phòng, kiêm thủ quỹ của công ty. Vào sáng ngày 31/12/2023, Khoa lái xe chở nhân viên công ty là người Hàn Quốc đi chơi tại TP Vũng Tàu.

Đến khoảng 22h cùng ngày thì về lại công ty, Khoa ngủ lại trên xe ôtô. Đến khoảng 1h30’, ngày 1/1/2024, do không có tiền tiêu xài và nợ tiền nhiều người nên Khoa nảy sinh ý định lấy trộm tiền của Trưởng phòng (do Khoa thường xuyên ra, vào văn phòng của Công ty nên biết rõ Trưởng phòng thường để tiền tại ngăn kéo bàn làm việc).

Khoảng 1h50’ cùng ngày, Khoa đeo khẩu trang và đem theo 1 cây xà ben, leo qua hàng rào, chui qua cửa sổ đột nhập vào văn phòng, dùng xà ben cạy ngăn kéo bàn làm việc lấy trộm 1 tỉ đồng tiền Việt Nam và 21.100 USD.

Sau khi lấy được tiền, Khoa bỏ vào túi ny lông, đi lên tầng 3, theo cầu thang thoát hiểm xuống đất và leo qua hàng rào công ty để ra ngoài. Đến khoảng 2h30’, ngày 1/1/2024, Khoa lái xe ôtô đến khách sạn để ngủ. Đến khoảng 7h sáng Khoa điều khiển xe ôtô đến công ty làm việc bình thường.

Số tiền Khoa trộm được sau đó được đưa về nhà trọ ở quận 7, TP HCM cất giữ trong tủ giày. Tuy nhiên sau đó sợ bị phát hiện nên Khoa đã mang số tiền này đưa cho một người bạn giữ dùm.

Sáng ngày 3/1/2024, Khoa đến công ty làm việc như thường ngày thì bị lực lượng Công an mời làm việc và thu hồi được số tiền 950 triệu đồng và 21.100 USD.

Hiện Công an huyện Thủ Thừa chuyển hồ sơ cùng đối tượng cho Công an tỉnh Long An thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Mai Phong