VKSND TP Đồng Hới (Quảng Bình) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Mậu Long (SN 1988, trú tại thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới) về hành vi trộm cắp tài sản theo Điều 173 - BLHS.

Trước đó, từ trình báo của bị hại và nguồn thông tin khác, Công an TP Đồng Hới đã quyết định xác lập chuyên án “1223T” để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng bắt giữ đối tượng chuyên gây ra các vụ trộm cắp tài sản.

Đến này 30/12/2023, Công an TP. Đồng Hới đã bắt giữ đối tượng Trương Mậu Long, là đối tượng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nghiện ma tuý.

leftcenterrightdel
 Công an lấy lời khai Trương Mậu Long.

Quá trình đấu tranh, đối tượng Trương Mậu Long đã khai nhận, từ tháng 11/2023 đến nay đã liên tiếp thực hiện 13 vụ trộm cắp tài sản là điện thoại di động với tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 220 triệu đồng.

Bước đầu, Công an TP. Đồng Hới đã thu giữ 4 điện thoại di động là vật chứng có liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng.

Cũng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 18/12/2023, Công an TP Đồng Hới đã đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Toàn (SN 2006, trú tại thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới), Lê Thế Đăng Khôi (SN 2008, trú tại thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh) và Nguyễn Đăng Nhật (SN 2009, trú tại thôn Tân Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản.

P.V