Chiều 3/7, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, nguồn tin từ VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ đối với Phạm Anh Tuấn (SN 1979, ở xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phạm Anh Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: CA tỉnh Vĩnh Phúc. 

Bước đầu cơ quan Công an xác định, đối tượng Phạm Anh Tuấn tự giới thiệu là cán bộ thanh tra Bộ Công an và có mối quan hệ với người nhiều người trong lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc, nên một người dân đã tin tưởng và nhờ Tuấn giải quyết việc cá nhân với số tiền thỏa thuận ban đầu là 70 triệu đồng.

Đặc biệt Tuấn còn gọi điện cho các đồng chí trong lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc để lừa đảo.

Tuy nhiên hành vi của đối tượng Phạm Anh Tuấn đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, làm rõ.

Vũ Phương