Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h10’ ngày 21/8, Đức điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Thị Thập hướng từ huyện Bình Chánh sang quận 7. Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ngay chân cầu Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 thì tổ công tác Công an quận 7 tại đây phát hiện nên yêu cầu Đức dừng xe.

leftcenterrightdel
Đối tượng Kha Chuẩn Đức. 

Tuy nhiên, Đức không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy vượt chốt kiểm soát. Tổ công tác tiến hành truy đuổi tới giao lộ đường Nguyễn Thị Thập – Hoàng Trọng Mậu thì Đức quay xe bỏ chạy về huyện Bình Chánh hòng tẩu thoát.

Lúc này tổ công tác đuổi theo, ra hiệu yêu cầu dừng xe thì Đức tăng ga tông xe vào tổ công tác khiến anh Nguyễn Nhật Thành (là cán bộ thuộc Đội đặc nhiệm E9-K02) té ngã xuống đường chấn thương đầu. Tổ công tác đã truy đuổi khống chế Đức và đưa anh Thành đi cấp cứu ở bệnh viện.

Tại cơ quan Công an, Đức thừa nhận hành vi như trên. Quá trình điều tra, Công an xác định Đức từng mang tiền án về các tội "Giết người", "Cướp giật tài sản" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"./.

Nguyễn Lánh