Theo đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã bắt được hung thủ 17 tuổi, là người cùng xã với nạn nhân. Hiện tại, công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

Trước đó, Công an huyện Quỳnh Lưu và chính quyền xã Quỳnh Tam nhận được trình báo của anh H.V.T. (ngụ xóm 9, xã Quỳnh Tam), khoảng 15h chiều 7/6, con trai anh là cháu H.T.V.Đ. (5 tuổi) xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình anh T. đã tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức của con trai mình.

leftcenterrightdel
Nạn nhân mới 5 tuổi.

Sau hai ngày tìm kiếm, gia đình bé trai 5 tuổi ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An bàng hoàng phát hiện con mình chết trong một căn nhà hoang cách nhà khoảng 10km với hai tay bị trói. Đây là khu rừng thuộc Tổng đội thanh niên xung phong, huyện Yên Thành.

Sau khi phát hiện sự việc, Công an huyện Quỳnh Lưu và các phòng nghiệp vụ đã phong tỏa, tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ án.

Lưu Ly