Sáng 15/5, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nghiêm Thị Nhi (SN 1971), trú  xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng về hành vi giết người.

Xét tính chất nghiêm trọng của hành vi của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án chung thân; buộc bị cáo phải bồi thường 644 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng, sáng ngày 24/5/2019, bà Hoàng Thị Vượng (SN 1948), trú thôn 9, xã Tân Thanh, xã Tân Thanh, Lâm Hà cùng hai cháu nội là Đàm Thị Nguyên Thảo (SN 2016) và Đàm Đức Tiến (SN 2015) qua nhà bà Nhi, cách nơi ở khoảng 1 km, chơi.

leftcenterrightdel
Bị cáo Nghiêm Thị Nhi tại tòa. Ảnh: VTC.

Tại đây, bà Nhi nhắc lại chuyện xích mích cũ với anh Đàm Văn Q., con trai bà Vượng, bố của 2 cháu Thảo, Tiến và là cán bộ đoàn xã.

Lời qua tiếng lại, bà Nhi tức giận lấy con dao chém nhiều nhát vào người bà Vượng và hai cháu nhỏ khiến cả 3 nạn nhân chết tại chỗ. 

Bà Nhi đào hố, chôn lấp xác các nạn nhân ngay trong vườn cà phê cách nhà vài mét. Sau đó, bà Nhi tắm rửa, giặt quần áo, bắt xe ôm tới  nhà bà con ở thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), lẩn trốn.

Sau khi xác định đối tượng, Công an huyện Lâm Hà đã bắt giữ bà Nhi tại nơi lẩn trốn.

Khánh Hà