leftcenterrightdel
 Công vừa bị bắt sau 13 năm lẩn trốn. Ảnh: C.A.

Ngày 29/5, Công an quận Phú Nhuận, TP HCM cho biết vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ một đối tượng trốn truy nã 13 năm qua về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 2/2007, Đinh Duy Minh Công (ngụ khu phố 4, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuân) có mâu thuẫn với cậu ruột là Trần Văn Chấn (ngụ cùng địa phương).

Sau đó Công điều khiển xe máy đi tìm cậu, rồi dùng dao thủ sẵn trong người lao vào tấn công và đâm cậu mình. Ông Chấn được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó. Công bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 5/2007, Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã Đinh Duy Minh Công trên toàn quốc.

Trong 13 năm qua, Minh Công liên tục thay đổi chỗ ở để trốn tránh lực lượng chức năng.

Mới đây các Trinh sát Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện Minh đang ở TP HCM nên phối hợp với Công an địa phương bắt giữ Minh tại phường 14, quận Phú Nhuận vào sáng ngày 28/5.

Hiện đối tượng này đã được di lý về tỉnh Bình Thuận để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam Phong