Trong vụ án này, Hồ Văn Phước là hàng xóm của ông P.Đ.H (SN 1954, ngụ TP Vũng Tàu). Do nghi ngờ ông P.Đ.H có quan hệ bất chính với vợ mình, chiều 25/9/2021, khi thấy ông H. ra đường, bị cáo vào nhà lấy dao xông tới chém nhiều nhát vào người nạn nhân.

Lúc này con trai ông H. phát hiện sự việc đã lao vào can ngăn thì Phước mới bỏ về nhà mình.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Hồ Văn Phước tại phiên tòa phúc thẩm

Qua trình điều tra sau đó xác định tỷ lệ thương tật của nạn nhân là 13%. Sau sự việc xảy ra, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện bồi thường trách nhiệm dân sự nên nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, bị cáo cho biết, do nghe đồn vợ mình có “qua lại” với hàng xóm nên sinh ghen tuông và chém người. “Bị cáo đã lớn tuổi, trong người mang nhiều bệnh tật và còn phải đi làm nuôi gia đình, mong HĐXX chấp nhận kháng cáo cho hưởng án treo”, bị cáo tỏ ra thành khẩn.

HĐXX nhận định, chỉ vì ghen tuông mà bị cáo có hành vi coi thường pháp luật, lấy dao chém người khác bị thương, nên mức án của tòa cấp sơ thẩm là đúng người đúng tội. Tuy nhiên, bị cáo lớn tuổi, trong người có nhiều bệnh tật, có nhân thân tốt nên đã chấp nhận kháng cáo, sửa bán án sơ thẩm của TAND TP Vũng Tàu, tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Phước 2 năm 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Trước đó, TAND TP Vũng Tàu xét xử phiên sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù.

Việt An