Ngày 17/8, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang lấy lời khai những người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc chồng đánh vợ giữa đường.  

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 16/8, tổ công tác Cảnh sát 113 tuần tra trên đường Hoàng Thị Loan (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì nhận được tin báo về vụ đánh nhau trước một quán nhậu.

leftcenterrightdel
 Cảnh sát 113 ngăn chặn vụ chồng và bạn nhậu đuổi đánh vợ ra khỏi quán. (Ảnh: CA)

Khi tổ công tác đến địa điểm trên thì phát hiện nhóm thanh niên đang đuổi đánh người phụ nữ ra khỏi quán nhậu nên tiến hành ngăn chặn. Công an đưa 3 người gồm H.D.V (SN 1992, trú huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), H.Đ.K (SN 1993, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và N.T.H (SN 1993, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về trụ sở Công an làm việc.

Theo lời khai ban đầu, do mâu thuẫn giữa N.T.H và vợ là chị H.T.N.K (SN 1995) nên H. rủ 2 bạn nhậu là V. và K. đuổi đánh chị N.K.

Hậu quả, chị N.K. bị thương tích ở vùng mặt và nhiều phần mềm khác trên người.

 

P.V