Thông tin ban đầu, khoảng tháng 8/2019, bà Hoàng Thị K. (59 tuổi, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) phát hiện cháu ngoại là P. (8 tuổi) có dấu hiệu bị xâm hại, đi vệ sinh ra máu nên gặng hỏi.

Qua lời kể, bà K. biết được Nguyễn Đắc H. (34 tuổi) là cha đẻ của bé P. xâm hại tình dục nhiều lần.

Sau đó, bà K. lên trụ sở Công an để tố cáo. “Công an thông báo cháu tôi bị rách màn trinh, sau đó, Công an lấy lời khai của H., thực nghiệm lại hiện trường”, bà K. nói.

Bà K. mong Cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ sự việc để bà, con gái và cháu khỏi sống trong cảnh lo sợ./.

Nguyễn Đại