Đó là đối tượng Nguyễn Hải Đăng (34 tuổi; ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) bị bắt tạm giam do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 11,4 tỉ đồng, Trần Đức Thuận (35 tuổi; ngụ TP HCM) lừa đảo chiếm đoạt 6,5 tỉ đồng.

leftcenterrightdel

Hai bị can Nguyễn Hải Đăng và Trần Đức Thuận.

Nguyễn Hải Đăng nguyên là nhân viên tín dụng của Ngân hàng TMCP Phương Đông, Chi nhánh Cà Mau), còn Trần Đức Thuận nguyên là nhân viên Ngân hàng MBBank Chi nhánh Cà Mau). 

Cả Đăng và Thuận lợi dụng mình là cán bộ ngân hàng nên đứng ra huy động vốn để đáo hạn ngân hàng cho các cá nhân. Thế nhưng sau đó lại cố tình chiếm đoạt số tiền trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./
Tuấn Anh