leftcenterrightdel
 Công an tiến hành bắt tạm giam, đưa đối tượng Thuận đi cách ly theo qui định. (Ảnh:CA)

Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tháp Mười vừa tiến hành bắt tạm giam đối với Trần Minh Thuận (SN: 1997, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo Công an, trước đó vào ngày 6/10, một người dân ngụ thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười) báo bị mất trộm một laptop trị giá khoảng 13 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an xác định đối tượng gây án là Trần Minh Thuận nên tiến hành mời về cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thuận thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tháp Mười sau đó cho gia đình bảo lãnh đối tượng để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn chứng nào tật nấy, Thuận sau đó tiếp tục đột nhập vào khu điều trị F0 tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Tháp Mười lấy trộm 3 điện thoại di động của bệnh nhân đang điều trị bệnh COVID-19.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tháp Mười đã tiến hành bắt giữ đối tượng đưa đi cách ly theo quy định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.

Mai Phong