Theo cáo trạng của VKSND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, để có tiền tiêu xài cá nhân, nên vào khoảng 3h15', ngày 2/6/2021, Nguyễn Đình Quảng đã lén lút vào nhà chị Trần Thị Thủy ở thôn Trung Hoa, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh lấy trộm nhiều tài sản.

Số tài sản bị Quảng đánh cắp gồm 1 nhẫn vàng, xung quanh vàng được đính đá, ở giữa mặt nhẫn được đính một viên kim cương, tổng trọng lượng viên kim cương 0,564 phân; 1 nhẫn vàng trắng, được đính đá thường xung quanh vành, chính giữa nhẫn có một viên đá thường; 1 đồng hồ nữ, nhãn hiệu Swarovski, mặt và dây da màu tím, xung quanh đồng hồ được đính đá, trên mặt đồng hồ có hình con thiên nga màu vàng, ở dưới hình có dòng chữ Swarovski, trên mặt đồng hồ màu vàng có các số 3,6,9. Tổng giá trị tài sản là  71 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Đ
Đại diện VKSND huyện Hương Sơn công bố cáo trạng tại phiên tòa. 

Được biết sau khi thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp tài sản, thì cùng ngày Quảng đi ra thành phố Vinh, Nghệ An thực hiện hành vi phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy bị Công an thành phố Vinh bắt quả tang. Ngày 7/10/2021 Tòa án nhân dân TP Vinh, Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Đình Quảng 21 tháng tù giam.

Ngoài ra, bị cáo là người có 1 tiền án, ngày 30/10/2018, bị Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 20 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”, chưa được xóa án tích nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là “tái phạm” và có nhân thân rất xấu: Ngày 30/12/2008 bị Tòa án nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương xử phạt 15 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Ngày 20/5/2013 bị Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

leftcenterrightdel
Nguyễn Đình Quảng có nhân thân rất xấu. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã thực hiện tốt vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử; đồng thời đã chủ động, tích cực xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh phiên tòa. 

Trên cơ sở kết quả thẩm vấn công khai tại phiên toà và xem xét tính chất mức độ, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đình Quảng 3 năm 3 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản".

Tổng hợp hình phạt 21 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" tại bản án số 354/2021/HS-ST ngày 07/10/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, Nghệ An. Bi cáo Nguyễn Đình Quảng phải chấp hành hình phạt chung là 60 tháng tù giam.

Lan Hương