Theo cáo trạng, trong các ngày 14/10/2025 và 18/11/2025, tại phường Yên Tử và phường Mạo Khê, Lê Văn Ảnh đã thực hiện hành vi trộm cắp các đoạn dây cáp điện của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và Công ty TNHH Hoàng Thạch. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định là 81.822.000 đồng.
Sau khi trộm cắp số cáp điện trên, Ảnh tách bỏ lớp vỏ nhựa, lấy lõi đồng mang bán cho Nguyễn Văn Hưng. Dù biết rõ đây là tài sản do phạm tội mà có, Hưng vẫn đồng ý thu mua với tổng số tiền 73.900.000 đồng.
    |
 |
| Kiểm sát viên công bố cáo trạng tại phiên tòa. |
Tại phiên tòa, HĐXX và Kiểm sát viên đã tập trung làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo, đồng thời phân tích đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hậu quả của hành vi phạm tội đối với xã hội. Trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai cùng các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Ảnh 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, bị cáo Nguyễn Văn Hưng 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo đánh giá tại phiên tòa, mức án Tòa tuyên phù hợp với đề nghị của VKSND, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, bảo đảm tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
    |
 |
| Phiên họp, rút kinh nghiệm chung của hai cơ quan. |
Ngay sau khi kết thúc xét xử, VKSND và TAND khu vực 5 đã tổ chức họp rút kinh nghiệm chung với sự tham gia của HĐXX, Kiểm sát viên, Thư ký Tòa án và cán bộ làm nghiệp vụ của hai đơn vị.
Việc phối hợp tổ chức tham dự, rút kinh nghiệm chung phiên tòa được xác định là hình thức đào tạo tại chỗ thiết thực, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và bản lĩnh nghề nghiệp cho cán bộ hai ngành. Qua đó, giúp đội ngũ làm công tác xét xử, kiểm sát tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong công tác tư pháp.