Tham dự tập huấn có các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhà báo thuộc Báo Bảo vệ pháp luật tại Hà Nội, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên, Văn phòng đại diện phía Nam, các phóng viên thường trú tại các tỉnh: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đắk Lắk và Khánh Hòa. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi tập huấn.

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật cho biết, nhằm nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức các chuyên trang, chuyên mục Báo điện tử Bảo vệ pháp luật, theo hướng hấp dẫn, hiện đại, phù hợp định hướng phát triển báo chí đa phương tiện, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức khoá tập huấn nghiệp vụ báo chí đa phương tiện cho tất cả phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, hội viên thuộc Chi hội Nhà báo Báo Bảo vệ pháp luật.

Đồng thời, Ban Biên tập mong muốn qua tập huấn các phóng viên, biên tập viên sẽ nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tác nghiệp báo chí đa phương tiện. Đặc biệt, tập huấn lần này là cơ sở để Ban Biên tập đánh giá, tổng kết lại toàn diện, sâu sát, thực chất hơn về năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ của phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, hội viên thuộc Báo.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn.

Qua đó, để có kế hoạch sát hạch, xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ làm báo đa phương tiện, góp phần xây dựng Báo Bảo vệ pháp luật ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Tổng Biên tập Nguyễn Mạnh Hưng đề nghị các đồng chí tham gia tập huấn đầy đủ thành phần theo kế hoạch, thực hiên nghiêm túc các nội dung chương trình đã đề ra; tuân thủ mọi yêu cầu của giảng viên tại buổi tập huấn, tích cực trao đổi, học hỏi để có những sản phẩm báo chí thực hành tốt nhất ngay trong thời gian tập huấn. Từ đó, có thể áp dụng thành thạo những gì đã học được qua tập huấn để làm ngay sản phẩm đa phương tiện trên Báo điện tử  Bảo vệ pháp luật.

Kết quả sau tập huấn là thước đo kỹ năng nghiệp vụ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của các đồng chí vào thực tiễn nghề nghiệp của mình, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Phó Tổng Biên tập nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan, Trưởng phòng Phóng viên đa phương tiện phát biểu tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, nhà báo Hoàng Đức Long, Trưởng phòng Sản xuất thông tin đa phương tiện, Trung tâm Nội dung số và truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam, Giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) giới thiệu tổng quan về AI trong lĩnh vực báo chí đến toàn thể phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, hội viên viên thuộc Chi hội Nhà báo Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng thời, phổ biến chi tiết một số công cụ AI hỗ trợ viết nội dung, lập dàn ý, kiểm tra ngữ pháp hiệu quả như ChatGPT, Perplexcity....

Các phóng viên, biên tập viên cũng được làm quen với các ứng dụng dựng video, như: Capcut, Kinemaster; công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản Vbee, Notebookllm…

leftcenterrightdel
Nhà báo Hoàng Đức Long, Trưởng phòng Sản xuất thông tin đa phương tiện, Trung tâm Nội dung số và truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam tập huấn nghiệp vụ ứng dụng AI trong sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện.

Cùng với đó, giảng viên thao tác, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh như một công cụ tác nghiệp đa năng: Quay phim, chụp ảnh, ghi âm, livestream và dựng video cơ bản cùng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, video trên nền tảng iOS và Android. Đặc biệt, qua hoạt động thảo luận, các phóng viên, biên tập viên có cơ hội trao đổi, phân tích các tình huống thực tiễn trong sản xuất báo chí số, đánh giá điểm mạnh, điểm hạn chế khi ứng dụng AI và smartphone vào công việc.

leftcenterrightdel
 Nhà báo Hoàng Đức Long thao tác, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh như một công cụ tác nghiệp đa năng.

Với phương pháp tập huấn “học qua làm”, giảng viên khuyến khích sự sáng tạo, chủ động tương tác và trao đổi kinh nghiệm thực tế giữa các học viên. Theo đó, các phóng viên, biên tập viên, hội viên đã được thực hành sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện có sự hỗ trợ của AI trên điện thoại thông minh, sau đó trình chiếu và rút kinh nghiệm hoàn thiện tác phẩm.

Theo nhà báo Hoàng Đức Long, sự phát triển của các nền tảng số và ứng dụng AI đang tạo ra những bước đột phá lớn ở lĩnh vực truyền thông, báo chí Việt Nam cần nhanh chóng thích ứng, nhà báo phải làm chủ công nghệ số để biến trí tuệ nhân tạo thành công cụ gia tăng sức mạnh. Từ đó, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của báo chí, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả hiện đại.

H.P